Trận PSG gặp Istanbul bị hoãn vì trọng tài phân biệt chủng tộc

Trận PSG gặp Istanbul bị hoãn vì trọng tài phân biệt chủng tộc
TPO - Trận đấu bảng H Champions League giữa PSG và Istanbul Basaksehir bị hoãn vì cầu thủ hai đội bỏ vào đường hầm để phản đối hành vi phân biệt chủng tộc của trọng tài thứ 4.

Sau 13 phút thi đấu, trợ lý HLV Pierre Webo của Istanbul Basaksehir phản đối quyết liệt một quyết định của trọng tài. Thấy vậy, trọng tài thứ 4 tên Sebastian Coltescu đứng gần đó đã liên lạc trọng tài chính với những từ ngữ phân biệt chủng tộc với Webo, người từng là cầu thủ Cameroon.

“Thằng mọi đen ở kia. Đến và xem nó là ai đi. Thằng đen đó không thể hành động như vậy”, trọng tài thứ 4 nói và đề nghị trọng tài chính rút thẻ đỏ đuổi trợ lý Webo.

Ngay lập tức, trợ lý Webo và dàn cầu thủ của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tức giận vây lấy trọng tài thứ 4 vì ngôn ngữ phân biệt chủng tộc. Họ từ chối thi đấu khi tỉ số đang là 0-0 và muốn trọng tài Coltescu giải thích.

Không chỉ có các cầu thủ Istanbul Basaksehir, nhiều ngôi sao bên phía PSG cũng không đồng tình với hành vi của vị trọng tài. Từng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc, siêu sao Neymar ủng hộ cả hai đội bỏ trận đấu để phản đối.

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) nhanh trí thay đổi trọng tài thứ 4 và trợ lý VAR nhưng chủ tịch CLB Basaksehir khẳng định họ sẽ chỉ thi đấu lại nếu vị trọng tài này không còn liên quan đến trận đấu.

Sau khi thảo luận với cả hai đội, UEFA cho biết sẽ tổ chức lại trận đấu vào 0h55 rạng sáng mai 10/12 (giờ Việt Nam). Họ cũng sẽ tổ chức một cuộc điều tra kỹ lưỡng về hành vi của trọng tài thứ 4.

Trên Twitter chính thức, CLB Basaksehir đăng biểu ngữ “Không phân biệt chủng tộc”. CLB PSG đã chia sẻ bài viết của Basaksehir cùng trạng thái: “Mọi hành vi phân biệt chủng tộc đều đi ngược lại các giá trị của PSG”.

Bất chấp kết quả của trận đấu lại, PSG đã chắc suất đi tiếp do M.U thua Leipzig 2-3 ở lượt trận cuối.

MỚI - NÓNG