Trả lương khủng, Arsenal tiệm cận Casillas

Casillas đã sẵn sàng gia nhập Arsenal.
Casillas đã sẵn sàng gia nhập Arsenal.
TPO - Một loạt tờ báo của Tây Ban Nha đưa tin, Arsenal đã gửi tới Iker Casillas bản hợp đồng 5 năm, kèm mức lương 100.000 bảng/tuần.

Real Madrid đã chiêu mộ thành công thủ môn Keylor Navas, người hùng của Costa Rica tại World Cup 2014. Như vậy, biên chế sân Bernabeu bây giờ có tới 4 thủ môn. Sẽ phải có một người phải ra đi và ở cái tuổi 33, hưởng mức lương cao ngất, lại vừa trải qua quãng thời gian thảm họa (cùng Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2014), Casillas nhiều khả năng trở thành “vật tế thần”.

Suốt mấy tháng qua, Chủ tịch Perez của Real chẳng cho thấy ông muốn giữ Casillas ở lại. Bằng chứng là những cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng giữa hai bên liên tục bị trì hoãn, bất chấp điều khoản giữa thủ thành đội trưởng này với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm nữa là đáo hạn. Trong “Dải ngân hà” mới mà Perez xây dựng, không còn có chỗ cho một "lão tướng" như Casillas.

Real Madrid ruồng rẫy Casillas, nhưng với Arsenal, anh lại là một mục tiêu mà HLV Wenger thực sự thèm muốn. Từ rất lâui, nhà cầm quân người Pháp đã mơ về viễn cảnh đưa “Thánh Iker” tới Emirates, qua đó xóa mối bận tâm về chất lượng trong khung gỗ.

Thủ môn Wojciech Szczesny chưa bao giờ mang lại sự tin tưởng. Lukasz Fabianski đã bị tống khứ. Trong khi David Ospina dù sao cũng chỉ là một phương án mang tính chữa cháy, không phải cái tên mà “Giáo sư” muốn...

Theo tiết lộ từ AS và một loạt tờ báo Tây Ban Nha khác, Arsenal đã gửi tới Casillas lời đề nghị thực sự hấp dẫn. Theo đó, nếu đồng ý gia nhập Emirates, anh sẽ có ngay bản hợp đồng 5 năm và mức lương 100.000 bảng/tuần. Có vẻ Casillas sẵn sàng tiếp nhận. Trong một động thái mới nhất, anh một lần nữa thục giục Ban lãnh đạo Real Madrid sớm có quyết sách về tương lai của mình.

14 năm khoác áo Real Madrid, Casillas đã trải qua đủ ngọt bùi. Ở cái tuổi 33, khi mà “Nhà trắng” không còn cần anh nữa, đó chính là lúc ra đi để tìm kiếm thêm thử thách. Tới Arsenal,Casillas không chỉ có lại vị trí số 1 trong khung gỗ, mà còn được đảm bảo tương lai tới 2019 và có một mức thu nhập ổn định. Ngày sân Emirates đón “Thánh Iker” có lẽ không còn xa.

MỚI - NÓNG