TPHCM: Một hiệu trưởng bị giáng chức vì sai phạm thu chi

Phụ huynh căng băng rôn phản đối hiệu trưởng trường Trần Văn Ơn (N.S)
Phụ huynh căng băng rôn phản đối hiệu trưởng trường Trần Văn Ơn (N.S)
TPO - Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TPHCM) vừa bị giáng chức xuống làm hiệu phó vì sai phạm trong thu chi. Trước đó, nhiều phụ huynh đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo báo Yến, thậm chí họ còn mang băng rôn đến trường để phản đối....

Mới đây, UBND quận Tân Bình vừa có quyết định số 06/QĐ-UBND-KL về việc thi hành kỷ luật đối với công chức với bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn. Theo đó, bà Yến bị điều xuống làm phó hiệu trưởng nhà trường do vướng nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động tài chính tại trường.

Trước đó, bà Yến bị nhiều phụ huynh có con học ở trường phản đối về thu chi, họ yêu cầu nhà trường công khai tài chính. Ngoài việc gửi đơn đến cơ quan chức năng, nhiều phụ huynh còn căng băng rôn phản đối, yêu cầu đối thoại với bà Yến...

Ngay sau đó, UBND quận Tân Bình, Phòng GD&ĐT quận Tân Bình vào cuộc xác minh. Kết quả, bà Yến có nhiều sai phạm trong hoạt động tài chính tại trường. 

 Cụ thể, trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, bà Nguyễn Thị Hồng Yến đã để ngoài sổ sách kế toán, trực tiếp quản lý, sử dụng các khoản thu như sổ liên lạc điện tử, Anh văn tự chọn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh.

"Với tổng số tiền 735.591.260 đồng để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm điểm c Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung tại điểm k khoản 1 điều 2 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017", trích kết luận thanh tra.

Ngoài ra, việc trực tiếp quản lý, sử dụng khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, bà Yến đã vi phạm hai trong số những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 3 và khoản 7 điều 13 Luật Kế toán 2015.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn có nhiều sai phạm trong công tác hạch toán kế toán, bao gồm hạch toán không đầy đủ, sai số liệu theo nghiệp vụ tài chính phát sinh, không thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo lao động tiền lương quý I và quý II năm 2020...

MỚI - NÓNG