TPHCM: Đường Sách mở cửa, du lịch mở tua

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên một gian hàng sách tại Đường Sách đang chuẩn bị để mở cửa vào cuối tuần này
Nhân viên một gian hàng sách tại Đường Sách đang chuẩn bị để mở cửa vào cuối tuần này
TP - Theo thông tin từ UBND TPHCM, vào 9h sáng 9/10 Đường Sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1- TPHCM) sẽ chính thức mở cửa đón khách. Cùng ngày, tua du lịch dã ngoại Cần Giờ do công ty Vietravel tổ chức cũng sẽ lên đường. Tiếp đến, tua du lịch thăm địa đạo Củ Chi do công ty Du lịch lữ hành Saigontourist tổ chức cũng mở cửa đón khách từ 10/10.

Đại diện Công ty Đường Sách cho biết, để chuẩn bị mở cửa Đường sách Nguyễn Văn Bình, ngay từ ngày 1/10 khi thành phố thực hiện chủ trương nới lỏng giãn cách, Công ty đã bố trí nhân viên đi làm trở lại. Toàn bộ nhân viên làm việc tại Đường Sách đều có thẻ xanh COVID-19 (tiêm phòng đủ 2 mũi vắc xin, không tiếp xúc F0 trong vòng 14 ngày và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình làm việc). Ban giám đốc công ty cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn dịch bệnh cho Đường Sách, bố trí bảng thông tin hướng dẫn bạn đọc; kiểm soát chặt chẽ từ hai đầu cổng để hạn chế tập trung đông người, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K.

Khách vào Đường Sách phải có Thẻ xanh COVID- 19 hoặc Thẻ xanh COVID- 19 giới hạn (Người tiêm 01 mũi vắc xin hay nhiễm F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày). Khi vào Đường Sách phải khai báo y tế, khai báo thẻ vắc xin COVID, kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn. Khách cũng phải chấp hành giãn cách 2 m theo quy định. Đường Sách bố trí camera quét mã QR cũng như có nhân viên giám sát thường xuyên..v.v… Trong thời gian đầu mở cửa, Đường Sách chỉ đón khách từ 9h đến 17h hàng ngày.

Công ty Du lịch lữ hành Vietravel cho biết, ngày 6/10 đã mở bán 2 tua du lịch đầu tiên sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch bệnh. Trong đó tua du lịch từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ có giá là 1,69 triệu đồng/khách. Các tua sẽ thực hiện trong 1 ngày và khởi hành tất cả các thứ Bảy trong tuần, bắt đầu từ ngày 9/10. Còn tua Củ Chi được Vietravel tổ chức vào các Chủ nhật hàng tuần với giá 699.000 đồng/khách, bắt đầu từ ngày 10/10. Tương tự, Công ty Du lịch lữ hành Saigontourist đã chào bán 2 tua đi Cần Giờ và đi Củ Chi. Trong đó, tua đến Củ Chi trong ngày có giá 679.000 đồng/người, khởi hành vào các ngày 16, 30/10 và 13, 27/11. Tua đi Cần Giờ có giá 1,6 triệu đồng/người, khởi hành vào ngày 17/10 và ngày 6, 14, 20/11.

Theo lịch trình các công ty du lịch công bố, với tua Cần Giờ, du khách sẽ được tham quan Chiến khu Rừng Sác, Khu du lịch Dần Xây, khu sinh thái Vàm Sát...và thưởng ngoạn vẻ đẹp cảnh quan sông nước trên ca nô, được thưởng thức ẩm thực của địa phương. Với tua du lịch Củ Chi, khách sẽ được tham quan tìm hiểu về những năm tháng hào hùng của quân dân Củ Chi tại các khu di tích đền Bến Dược, địa đạo Củ Chi, khu trưng bày hiện vật và tái hiện vùng giải phóng.

Ngoài ra, khách còn được trải nghiệm “một ngày làm nông dân” tại khu Nông trang xanh với hoạt động vắt sữa bò, tìm hiểu quy trình trồng nấm, quy trình canh tác rau hữu cơ... Bà Thanh Trà-Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Du lịch lữ hành Saigontourist cho biết, tất cả các tua sẽ được tổ chức theo hình thức “khép kín”. Khách tham quan phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19 và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Toàn bộ hướng dẫn viên, lái xe tua đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin...

Ngày 6/10, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản đồng ý mở lại đường bay đến huyện Côn Đảo. Lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch tại khu Resort Six- Sense (Côn Đảo) kể từ ngày 15/10. Du khách tới Côn Đảo phải chấp hành nguyên tắc 5K về an toàn dịch bệnh và sinh hoạt, vui chơi trong phạm vi quy định.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).