Tottenham lại thua thảm, HLV Pochettino nguy cơ bị sa thải

HLV Mauricio Pochettino trước nguy cơ bị sa thải.
HLV Mauricio Pochettino trước nguy cơ bị sa thải.
TPO - Các CĐV Tottenham chưa hết bàng hoàng về trận thua 2-7 trước Bayern Munich giữa tuần qua, thì tối qua lại nhận thêm “gáo nước lạnh” nữa khi đội nhà thảm bại 0-3 trước Brighton. Trận thua này đã khiến HLV Mauricio Pochettino đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải.

Giữa tuần qua, trong cuộc tiếp đón Bayern Munich ở lượt trận thứ 2 Champions League, Tottenham – với tư cách đương kim á quân của giải, đã bất ngờ thảm bại với tỷ số 2-7, bất chấp là đội mở tỷ số trước. Đây chính là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Tottenham và cũng là trận thua sân nhà đậm nhất của một đội bóng Anh tại đấu trường danh giá Champions League.

Chứng kiến đội nhà vỡ trận tại White Hard Lane, các CĐV Tottenham đã vô cùng thất vọng. Thế nhưng, nỗi thất vọng của họ chưa dừng lại. Vòng 8 Premier League, “Gà trống” tới làm khách tại Brighton và lại tiếp tục trải qua một trận đấu tủi hổ nửa. Trong suốt 90 phút, họ chơi lép vế trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn và thảm bại với tỷ số 0-3.

Như vậy, Tottenham đã để thủng lưới 10 bàn trong 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất họ có kết quả tệ hại như vậy là vào tháng 12/1997 (thua 1-6 trước Chelsea và 0-4 trước Coventry). Tính tổng cộng, Tottenham đã có số trận thua trên tất cả các đấu trường trong năm 2019 nhiều hơn bất kỳ đội bóng ở Premier League nào khác. Hiện họ đã thua tới 17 trận, bằng với số trận thắng trong năm nay.

Kết quả tệ hại kể trên khiến cho HLV Pochettino trở thành người có tỷ lệ bị sa thải cao nhất Premier League thời điểm này. Hồi đầu tuần, tỷ lệ sa thải của ông là 9/1 (đặt 1 ăn 9). Sau trận thua Bayern Munich, tỷ lệ giảm xuống còn 7/2 và sau trận thua Brighton đã tụt xuống 5/2. Những người có tỷ lệ bị sa thải sau nhà cầm quân người Argentina lần lượt là Marco Silva của Everton (7/2), Steve Bruce của Newcastle (4/1), Ole Gunnar Solskjaer của M.U (6/1), Quique Sanchez Flores của Watford (12/1), Roy Hodgson của Crystal Palace (16/1) và Dean Smith của Aston Villa (16/1).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".