Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 7 chứng kiến sự khởi sắc khi hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có doanh số tăng ấn tượng, trong đó Mitsubishi Xforce có lần đầu lên đỉnh bảng.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua tiếp tục có sự khởi sắc với doanh số tăng 9% so với tháng 6 và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hầu hết những mẫu xe bán chạy top đầu thị trường đều có đà tăng doanh số ấn tượng. Nổi bật nhất trong số này phải kể đến Mitsubishi XforceToyota Vios ghi nhận mức tăng trưởng đột biến hơn 80%.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 7 lại bất ngờ gọi tên VinFast VF 5.

1. VinFast VF 5

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 1

Theo nguồn tin từ VinFast, hãng đã bàn giao hơn 4.000 xe trong tháng 7. Trong đó, mẫu xe VF 5 tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực của hãng, với gần 2.600 xe được bán ra, chiếm khoảng 65% thị phần. Đây cũng là tháng hiếm hoi kể từ đầu năm VinFast hé lộ doanh số tách biệt của một tháng.

2. Mitsubishi Xforce (1.748 xe)

Với doanh số tăng mạnh tới 84% so với tháng trước, đạt 1.748 chiếc, Mitsubishi Xforce đã vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai tại Việt Nam trong tháng 7/2024. Đây cũng là mốc doanh số tháng tốt nhất mà mẫu xe này từng ghi nhận.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 2

Cộng dồn từ đầu năm tới nay, Mitsubishi Xforce đã bán được 5.638 xe, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B dù mới chỉ giao xe từ tháng 3.

3. Toyota Vios (1.745 xe)

Tương tự như Xforce, một mẫu xe Nhật khác cũng chứng kiến đà tăng doanh số ấn tượng trong tháng 7 gọi tên Toyota Vios. Theo đó, mẫu sedan này bán được 1.745 xe, nhiều hơn gần 1.000 chiếc so với tháng trước. Mức tăng trưởng đạt 127% giúp Vios tăng 5 bậc, vươn lên đứng thứ 3 danh sách.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 3

Kết quả này có được phần lớn nhờ vào chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ chính hãng Toyota. Lũy kế doanh số 7 tháng từ đầu năm của Vios đạt 5.960 xe, áp sát đối thủ chính là Hyundai Accent sau nhiều tháng bị bỏ xa.

4. Mitsubishi Xpander (1.492 xe)

Nhờ giữ được sức bán và đà tăng trưởng tốt, Mitsubishi Xpander đã giữ vững được vị trí trong top đầu, chỉ tụt một bậc xuống hạng 4 trong danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7. Cụ thể, mẫu MPV Nhật Bản có 1.492 xe bán ra, tăng 21% so với tháng liền trước.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 4

Cộng dồn từ đầu năm tới nay, Mitsubishi Xpander đã bán được 9.265 chiếc, tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường Việt Nam về lượng tiêu thụ. Con số này giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

5. Ford Ranger (1.276 xe)

Kết thúc tháng 7/2024, Ford Ranger bán được 1.276 xe, giảm 12% so với tháng 6. Kết quả này khiến vua doanh số tháng trước tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 5

Dẫu vậy Ford Ranger vẫn có lượng doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm khả quan với 9.019 chiếc, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mẫu xe bán chạy thứ 2 toàn thị trường chỉ sau Mitsubishi Xpander và vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc xe bán tải.

6. Toyota Yaris Cross (1.242 xe)

Dù không được hỗ trợ lệ phí trước bạ như Vios trong tháng 7 nhưng Toyota Yaris Cross vẫn đạt được doanh số khả quan với 1.242 chiếc, tăng 53% so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV nhà Toyota tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng lên hạng 6.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 6

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, Toyota Việt Nam đã bán được 4.992 xe Yaris Cross. Với mức doanh số này, Yaris Cross hiện đứng thứ 2 phân khúc SUV cỡ B sau Mitsubishi Xforce.

7. Mazda CX-5 (1.044 xe)

Tính hết tháng 7/2024, mẫu xe gầm cao ăn khách của Mazda ghi nhận doanh số đạt 1.044 xe, giảm 17% so với tháng trước. Mặc dù vẫn duy trì được lượng tiêu thụ trên 1.000 chiếc nhưng trước sự vươn lên của các đối thủ, Mazda CX-5 đã bị tụt tới 5 bậc xuống hạng 7 trong danh sách tháng này.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 7

Cộng dồn trong 7 tháng đầu năm, doanh số của Mazda CX-5 đã đạt 6.314 xe, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫu vậy, CX-5 vẫn dẫn đầu nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) về lượng tiêu thụ tại Việt Nam.

8. Hyundai Accent (985 xe)

Mẫu sedan chủ lực của Hyundai có 985 xe rời đại lý thành công trong tháng 7 vừa qua, tăng nhẹ 1,7% so với tháng 6 (968 xe). Con số này là không đủ để giúp Accent trụ lại nhóm trên và đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong danh sách.

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 8

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, đã có 5.973 xe Hyundai Accent được bán ra thị trường, vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Tuy nhiên khoảng cách với đối thủ Toyota Vios đã bị thu hẹp lại đáng kể chỉ còn 13 chiếc.

9. Ford Everest (951 xe)

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 9

Với 951 xe được bán ra trong tháng 7, doanh số của Ford Everest đạt mức tăng 15% so với tháng 6. Nhưng tương tự mẫu xe anh em Ranger, Everest cũng bị tụt hạng trong tháng này, lùi 3 bậc xuống vị trí thứ 9. Trong 7 tháng đầu năm, tổng doanh số của mẫu SUV 7 chỗ này đạt 5.393 xe.

10. Toyota Veloz Cross (766 xe)

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7 tại Việt Nam ảnh 10

Kết thúc tháng 7/2024, đã có 766 chiếc Veloz Cross đến tay khách hàng, tăng 14% so với tháng trước đó (670 xe). Kết quả này giúp mẫu MPV của Toyota trở lại với top 10 sau một tháng vắng bóng. Doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm của Toyota Veloz Cross đạt 3.533 xe.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...