Tống tiền bạn gái cũ bằng ảnh khỏa thân

Sau khi không còn quan hệ tình cảm, Duy gửi ảnh khỏa thân đến bạn gái cũ đòi tiền kèm đe dọa "tung lên mạng".

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thành Duy (20 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2015, Duy có quan hệ tình cảm với T. (19 tuổi, tạm trú huyện Long Thành). Trong thời quen nhau, cô gái đã nhiều lần gửi ảnh khỏa thân cho Duy xem.

Đến tháng 7/2017, phát hiện mối quan hệ tình cảm giữa T. với Duy nên gia đình cô gái không cho tiếp tục quen biết. Lúc này hai người không gặp nhau nữa.

Ngày 2811/2017, do cần tiền tiêu xài, Duy đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook rồi nhiều lần gửi ảnh khỏa thân của T. kèm theo những tin nhắn đe dọa vào tài khoản Facebook của T. với nội dung: “Muốn được yên ổn làm ăn thì phải đưa 20 triệu đồng. Nếu không, hình ảnh khỏa thân sẽ phát tán trên mạng xã hội”.

T. đồng ý đưa 15 triệu đồng. Lúc này, Duy yêu cầu T. mang tiền đến để tại trụ điện gần chốt bảo vệ Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa) rồi sẽ đến lấy.

Chiều 1/12/2017, T. mang tiền treo trên trụ điện gần chốt bảo vệ Khu công nghiệp Amata rồi nhắn tin cho Duy biết. Lúc này Duy chạy xe máy đến lấy tiền thì bị công an bắt quả tang.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.