Tổng thống Tunisia trốn chạy cùng 1,5 tấn vàng?

Tổng thống bị lật đổ Ben Ali và vợ, bà Leila. Ảnh: Daily Mail
Tổng thống bị lật đổ Ben Ali và vợ, bà Leila. Ảnh: Daily Mail
Gia đình ông Ben Ali, tổng thống Tunisia bị lật đổ, khi rời đất nước ngày 14-1 đã kịp đem theo khoảng 1,5 tấn vàng lấy từ Ngân hàng Trung ương Tunisia, theo một nguồn tin được nhiều báo Pháp đăng tải.
Tổng thống bị lật đổ Ben Ali và vợ, bà Leila. Ảnh: Daily Mail
Tổng thống bị lật đổ Ben Ali và vợ, bà Leila. Ảnh: Daily Mail.

Người đi lấy vàng là bà Leila Trabelsi, phu nhân tổng thống. Khi đến Ngân hàng Trung ương, bà Leila đã điện thoại cho chồng để ông gây áp lực buộc thống đốc ngân hàng phải mở cửa kho bạc. Cũng nguồn tin từ Paris cho biết bà Leila đã đưa vàng lên chuyến bay đi Dubai, sau đó đến Djeddah bên bờ biển Đỏ.

Tuy vậy, từ phía Chính phủ Tunisia hiện nay, Ngân hàng Trung ương - thông qua phát ngôn của tổng giám đốc ngân khố và chi trả Maâledj Habib - một mực khẳng định không có chuyện mất vàng bạc gì cả. “Dự trữ vàng của chúng tôi không suy suyển gì” - ông này trả lời với tờ Le Monde và tuyên bố không hề nhận được lệnh trao vàng cho ai.

Tuy vậy, những tài sản riêng của vị tổng thống bị lật đổ Ben Ali đang bắt đầu bị truy xét. Trong một thông cáo báo chí phát đi ngày 15-1, điện Elysée khẳng định: “Pháp đã thực thi các biện pháp nhằm phong tỏa những chuyển dịch tài chính đáng ngờ liên quan những tài sản của Tunisia ở Pháp”.

Bộ trưởng Ngân sách Pháp François Baroin cũng khẳng định Cơ quan chống rửa tiền Tracfin của bộ đã nhận được lệnh thông báo cho các cơ quan liên quan theo dõi mọi chuyển dịch tài chính liên quan đến tài sản của gia đình và người thân cựu tổng thống Ben Ali.

Theo Tường Nguyễn (Tuổi Trẻ)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.