Tổng thống Hàn Quốc thăm hiện trường vụ lật phà Sewol

Tổng thống Park Geun-hye có mặt ở hiện trường vụ chìm phà Sewol
Tổng thống Park Geun-hye có mặt ở hiện trường vụ chìm phà Sewol
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 4/5 đã tới thăm hiện trường vụ lật phà Sewol khiến hơn 300 người chết và mất tích, theo Tân Hoa Xã. 

Nguồn tin cho biết, đây là lần thứ hai tổng thống Hàn Quốc Park geun-hye tới thăm hiện trường vụ lật phà kể từ khi vụ việc xảy ra hôm 16/4.

Trong buổi thăm hiện trường vụ chìm phà, tổng thống Hàn Quốc cho biết, bà sẽ nỗ lực cho công tác cứu hộ. Đồng thời, bà cũng tuyên bố những người có trách nhiệm liên quan vụ chìm tàu sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo những thông tin trước đó, các giám sát viên của Hàn Quốc đều nhận định phà Sewol thường xuyên chở quá tải, thậm chí tình trạng chở số người vượt quá quy định lên tới vài trăm lần.

Tính đến chiều 4/5, 224 người được xác nhận thiệt mạng, 58 người vẫn còn mất tích trong vụ chìm phà.

Trong lúc này, các đội thợ lặn Hàn Quốc vẫn đang làm việc trong điều kiện khó khăn. Phía các gia đình nạn nhận yêu cầu cơ quan chức năng phải vớt tất cả các thi thể trước khi tiến hành trục vớt phà.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.