Tổng tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Tổng tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc
TP - Theo kế hoạch, hôm nay (16-12), Bộ Công an phát lệnh tổng tấn công trấn áp tội phạm trên quy mô toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Lực lượng 141 tiếp tục truy quét tội phạm

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2011, diễn ra sáng 15-12, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết: Trong năm 2011, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 37 ngàn vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ và xử lý 54 ngàn đối tượng, triệt phá hơn 3 ngàn băng ổ nhóm tội phạm...?

"Tuy nhiên, tội phạm có tổ chức phức tạp trở lại, nhất là ở các đô thị lớn. Có sự đan xen, gắn kết các hoạt động kinh tế núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ, nhà hàng, vũ trường. Các băng nhóm hình sự sử dụng vũ khí nóng gây án, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cướp tiệm vàng, trộm cắp từ thẻ ATM gia tăng đáng kể, trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng" - Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng nói.

Hành vi chống người thi hành công vụ cũng có chiều hướng tăng, nhất là chống lại lực lượng công an, với hành vi côn đồ và liều lĩnh. Năm 2011, xảy ra 761 vụ chống người thi hành công vụ. Trước tình trạng trên, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sẽ áp dụng mô hình "tổ công tác 141" mà Công an Hà Nội đang thực hiện tại TPHCM và một số địa phương khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG