Tổng Công ty HUD đồng hành với công cuộc phát triển đô thị của Thủ đô

Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐTV HUD (Hàng đầu, thứ hai, từ phải sang) nhận Quyết định chủ trương đầu tư Dự án NƠXH HUD Vân Canh tại Hội nghị Hợp tác đầu tư & phát triển do TP Hà Nội tổ chức vào tháng 6/2020 ​
Ông Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐTV HUD (Hàng đầu, thứ hai, từ phải sang) nhận Quyết định chủ trương đầu tư Dự án NƠXH HUD Vân Canh tại Hội nghị Hợp tác đầu tư & phát triển do TP Hà Nội tổ chức vào tháng 6/2020 ​
Trong những ngày thu lịch sử này, khi mỗi người dân Thủ đô chào đón những ngày lễ lớn của dân tộc, của Thủ đô cùng với không khí thi đua chào mừng Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Ðầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đều dấy lên niềm tự hào cùng với những mong muốn được tiếp tục đóng góp công sức, năng lực của mình, góp phần để Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tích cực tham gia Chương trình phát triển nhà ở của Thủ đô

Nhìn lại quá trình phát triển suốt hơn 30 năm qua của HUD có thể thấy rõ sự phát triển của HUD gắn liền công cuộc đô thị hóa, phát triển Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.

Là một đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nhưng có trụ sở chính đóng tại Hà Nội nên một thời gian dài, trong suốt hơn 20 năm, từ khi thành lập năm 1989 đến năm 2010, tổ chức Đảng tại HUD được sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ Hà Nội. Từ một Chi bộ Ban quản lý dự án trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng năm 1989, rồi phát triển thành Đảng bộ trực thuộc Quận ủy Hai Bà Trưng, đến tháng 1/2007, Đảng bộ HUD được sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội cho đến khi thành lập Tập đoàn HUD năm 2010.

Được thành lập và triển khai những dự án đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, HUD đã bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở qua nhiều thời kỳ, giai đoạn khác nhau, mà đặc biệt là của Thành ủy Hà Nội để cụ thể hóa trong các Chương trình phát triển nhà ở của Tổng công ty, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển đô thị và nhà ở của Thủ đô.

Ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, vận dụng sáng tạo chủ trương về phát triển nhà và đô thị theo dự án đầu tư đồng bộ của Đảng và Nhà nước, cấp ủy HUD đã chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia Chương trình phát triển nhà ở của Thủ đô thông qua việc thực hiện thành công nhiều dự án phát triển khu đô thị mới theo mô hình đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở có dịch vụ quản lý. Khu đô thị mới Linh Đàm do Tổng công ty làm chủ đầu tư đã được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Hà Nội. Thành công của các khu đô thị mới đồng bộ, hiện đại do HUD xây dựng đầu tiên tại Hà Nội đã được các cấp, các ngành và dư luận xã hội đánh giá cao, trở thành những dự án điển hình trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở và được nhân rộng trong phạm vi cả nước. Tập thể Tổng Công ty HUD đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và phong tặng Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Cho đến nay, riêng tại Hà Nội, HUD đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng hơn 4 triệu m2 sàn nhà ở, với hàng trăm chung cư cao tầng phục vụ các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Một số dự án như Linh Đàm, Định Công, Mỹ Đình II, Văn Quán, Việt Hưng, HUD Sơn Tây,… đã trở thành những cái tên tiêu biểu, quen thuộc được nhắc đến trong quá trình phát triển đô thị tại Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.  

Có được những kết quả quan trọng, đáng tự hào nói trên, trước hết nhờ Tổng công ty đã bám sát những định hướng, chương trình phát triển đô thị và nhà ở của Thủ đô mà Thành ủy, HĐND, UBND đã đề ra cùng với hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thủ đô được nghiên cứu xây dựng và công khai minh bạch, phù hợp thực tiễn và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ. Đặc biệt, một nguyên nhân quan trọng nữa phải kể đến là sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, sự đồng hành của các Sở, Ban, Ngành, cấp ủy và chính quyền các địa phương với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thủ đô nói chung và HUD nói riêng.

Thực tế triển khai các dự án trên địa bàn Thủ đô, các khó khăn vướng mắc luôn được Thành phố chủ động rà soát tháo gỡ cho các doanh nghiệp nói chung, tại các dự án của Tổng công ty nói riêng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu nhà ở theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân và làm thay đổi diện mạo kiến trúc Thủ đô.

Phát triển hơn 350 nghìn m2 nhà ở xã hội tại hà nội trong 5 năm tới

Chào mừng Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty HUD đã lựa chọn hai công trình nhà ở xã hội tiêu biểu chào mừng Đại hội đảng các cấp, trong đó có Công trình nhà ở xã hội CT-08 - Khu đô thị mới Thanh Lâm Đại Thịnh II trên địa bàn huyện Mê Linh. Đây là công trình thuộc giai đoạn 1 với tổng diện tích sàn hơn 26.000m2, 268 căn hộ nằm trong tổng thể dự án NOXH Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 quy mô 5,24ha, tổng diện tích sàn 100.000m2, bao gồm 14 khối nhà cao 6 tầng, 1.030 căn hộ. Dự án được thiết kế kiến trúc hiện đại, hài hòa cảnh quan chung với hệ thống sân vườn, bãi đỗ xe, khu sân chơi, tiểu cảnh, khu vui chơi, thể dục thể thao,... đi kèm với các dịch vụ và tiện ích công cộng, phục vụ cho các cư dân về sinh sống, được kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 cũng như của huyện Mê Linh; hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn tiêu biểu về quá trình đô thị hóa của các huyện ngoại thành cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Tổng Công ty HUD đồng hành với công cuộc phát triển đô thị của Thủ đô ảnh 1

Công trình Nhà ở xã hội CT-08 Khu đô thị mới Thanh Lâm - Ðại Thịnh 2, Mê Linh, Hà Nội do Tổng công ty HUD đầu tư xây dựng

Theo dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đang được lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Thủ đô thì các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển đô thị và nhà ở cùng các chính sách an sinh xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và việc ưu tiên thu hút mạnh các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô được coi là một giải pháp chủ yếu. 

Là một doanh nghiệp gắn bó suốt 30 năm qua với sự phát triển của Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2020- 2025 tới đây, Tổng Công ty HUD sẽ tập trung nguồn lực, tiếp tục phát huy vai trò, năng lực và kinh nghiệm của mình triển khai các dự án phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn thành phố, nhất là những dự án đã được UBND thành phố giao nghiên cứu, triển khai trong thời gian trước đây; trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực đối với các dự án nhà ở xã hội, kiến tạo nên những tổ ấm, nơi an cư của các đối tượng chính sách, cán bộ viên chức, người thu nhập thấp,.. trên địa bàn Thủ đô với tổng diện tích sàn hơn 350 nghìn m2 tại các dự án: HUD Sơn Tây, Vân Canh, Thanh Lâm - Đại Thịnh 2,  Nam An Khánh Khu C,.. chiếm tỷ trọng gần 50% trong tổng diện tích sàn theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của HUD trong cả nước giai đoạn 2020- 2025.

Ngay trong năm 2021, năm đầu của nhiệm kỳ 2020- 2025, cùng với việc tiếp tục thực hiện các công trình còn lại của dự án NOXH Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 với 76.000m2 sàn, 730 căn hộ, Tổng công ty sẽ khởi công hai dự án: Thứ nhất là dự án NOXH HUD Vân Canh, tổng diện tích sàn 53.000m2 với 463 căn hộ; thứ hai là dự án NOXH tại khu đô thị HUD Sơn Tây, tổng diện tích sàn 21.000m2 với 187 căn hộ. Đây đều là những dự án đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương đầu tư. 

Tổng công ty tin tưởng rằng, với năng lực, kinh nghiệm và bề dày hơn 30 năm gắn bó với công cuộc phát triển đô thị và nhà ở của Thủ đô cùng sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, HUD sẽ tiếp tục là một nhà đầu tư có năng lực, đáng tin cậy, đầy trách nhiệm, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu mạnh, hiện đại, văn minh như dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

MỚI - NÓNG