Tổng biên tập Vogue làm đám cưới cùng bạn trai đồng tính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đám cưới của Edward Enninful và bạn trai dự kiến sẽ diễn ra ở dinh thự xa hoa vào cuối tháng này, hội tụ 300 khách mời toàn những tên tuổi danh giá giới giải trí.

Theo Dailymail, tổng biên tập tờ Vogue Edward Enninful sẽ kết hôn với bạn trai - nhà làm phim Alec Maxwell - vào sinh nhật lần thứ 50 của mình vào cuối tháng này.

Tổng biên tập Vogue làm đám cưới cùng bạn trai đồng tính ảnh 1

Hôn lễ gồm 300 khách tham dự, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio, vợ chồng cựu danh thủ David Beckham và Victoria Beckham, Orlando Bloom, Kate Moss, nhà thiết kế thời trang Donatella Versace…Bên cạnh đó giới chân dài đình đám như Kendall Jenner, Cara Delevingne, Gigi và Bella Hadid, Eva Herzigova, Irina Shayk cũng sẽ xuất hiện.

Đám cưới được dự kiến tổ chức tại Longleat House – ngôi nhà lớn ở Anh mang nhiều giá trị nghệ thuật, là nơi ở của các Hầu tước xứ Bath. Được biết dinh thự xa hoa này là nơi ở của Emma Weymouth và chồng Ceawlin Thynn, hầu tước thứ 8 của Bath. Emma Weymouth đã cho bạn thân Enninful mượn để tổ chức đám cưới.

Tổng biên tập Vogue làm đám cưới cùng bạn trai đồng tính ảnh 2

Cặp đôi sẽ mang theo cả cún cưng tham dự đám cưới. Họ đang sống cùng nhau ở phía Tây London, Anh quốc.

Edward Enninful trở thành tổng biên tập của tạp chí thời trang Vogue, Anh vào năm 2017, thay thế cho bà Alexandra Shulman sau 25 năm gắn bó. Ông sinh tại Ghana và từng là mẫu nam được săn đón. Ở tuổi 18, ông đã đảm nhiệm vị trí giám đốc tạp chí i-D.

Tổng biên tập Vogue làm đám cưới cùng bạn trai đồng tính ảnh 3

Trước khi đến với Vogue của Anh, Enninful từng làm cho các phiên bản Vogue của Mỹ và Italy, giám đốc thời trang và sáng tạo của tạp chí W của Mỹ từ năm 2011. Tiếp đó, ông được được Hội đồng Thời trang Anh quốc tôn vinh là "nhà sáng tạo thời trang của năm" và nhận huân chương của Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.