'Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào về anh em Cơ - Nghiệp'

'Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào về anh em Cơ - Nghiệp'
TPO - Đó là lời bình luận xúc động của NTK Lý Quý Khánh trên fanpage chính thức của chương trình Britain's Got Talent sau khi Cơ - Nghiệp xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Trong đêm thi bán kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng nước Anh 2018" phát sóng trực tiếp vào tối 1/6 ( theo giờ địa phương) tức rạng sáng ngày 2/6 (giờ Việt Nam), anh em Giang Brothers đã xuất sắc lọt vào top 10 thí sinh bước vào chung kết cuộc thi để tranh danh hiệu quán quân.

Quá xúc động với những gì vừa đạt được, Quốc Nghiệp đã gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trên trang cá nhân. Ngay lập tức, hoàng tử xiếc nhận được vô vàn lời khen từ các sao Việt.

'Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào về anh em Cơ - Nghiệp' ảnh 1 Những người nổi tiếng như NTK Nguyễn Công Trí, ca sĩ Phi Nhung, diễn viên Quý Bình,...cũng bày tỏ rằng họ thật sự xúc động khi xem phần biểu diễn trong đêm bán kết của Quốc Cơ-Quốc Nghiệp (Ảnh: FBNV).
'Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào về anh em Cơ - Nghiệp' ảnh 2 Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng tới anh em nhà Giang Brothers (Ảnh: FBNV).
'Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào về anh em Cơ - Nghiệp' ảnh 3
Trên fanpage chính thức của chương trình Britain's Got Talent, NTK Lý Quý Khánh cũng bày tỏ sự tự hào về anh em Cơ-Nghiệp bằng tiếng Anh (tạm dịch: Tôi là người Việt Nam, tôi rất tự hào!), ngay lập tức dòng bình luận này nhận được hàng trăm lượt yêu thích của bạn bè trên thế giới.
Theo lịch của chương trình, Quốc Cơ- Quốc Nghiệp sẽ biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng nước Anh" vào tối ngày 2/6 (giờ địa phương) tức rạng sáng ngày 3/6 (giờ Việt Nam) để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.