Tôi đã bất ngờ, vượt qua đau nhức xương khớp nhờ ăn yến sào như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Ở tuổi 63, cô Trần Thị Đào (Cầu Giấy - Hà Nội) đã trải qua 5 năm trong tình trạng đau nhức xương khớp. Cô tâm sự: “Từng cơn đau nhức xương khiến tôi đau mỏi vô cùng, khổ bản thân mình còn khổ cho người thân chăm mình. Nhưng từ lúc xây dựng chế độ bổ sung dinh dưỡng khoa học, ăn yến sào kết hợp cùng phương pháp điều trị và tập luyện tôi đã thấy mình giảm đau nhức, vận động dễ dàng hơn”.

“Nỗi khổ” chỉ người đau nhức xương khớp mới hiểu

Vừa hồ hởi vì có tôi tới thăm nhà vừa trông đứa cháu nhỏ 3 tuổi cho vợ chồng con trai thứ đi làm, khi nhắc về câu chuyện đau xương khớp, cô Đào chia sẻ: “Trước khi về hưu tôi từng làm công nhân, về cân nặng tôi luôn duy trì ở mức 48-52kg. Sau đó, tôi đã từng trải qua 5 năm sống chung với tình trạng đau nhức xương khớp, thường đau âm ỉ trong hoặc sau khi vận động. Đặc biệt nhất là khi trở trời, đang nắng bỗng mưa, vai gáy, hai đầu gối đau nhức như búa bổ, cảm giác tê liệt, đi lại khó khăn”. Cô Đào cảm thán: “Thực sự trong giai đoạn đó xương khớp hành hạ khiến tôi vô cùng chán nản”.

Vừa chơi cùng cháu, cô Đào nói về quá trình điều trị, Cô chia sẻ với rằng: “Nhiều lần đau nhức quá, khó khăn khi vận động tôi đã đi khám ở nhiều nơi, các chuyên khoa xương khớp kết luận, tôi bị thoái hóa khớp”. Với kết luận và hướng dẫn của bệnh viện, về nhà, tôi đã tích cực tập luyện thể dục đều đặn, vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức mạnh các khớp, ăn uống khoa học để duy trình cân nặng vì nếu tăng cân tình trạng đau nhức sẽ khó thuyên giảm, chườm nóng hoặc lạnh sau khi vận động mà bị đau, uống các loại thuốc liên quan đến xương khớp.”

Cùng với điều trị và tập luyện, yến sào món ăn gây bất ngờ giúp tôi giảm đau nhức xương khớp.

Nếu như nhiều năm trước không giúp được gì cho các con nhưng khoảng 2 năm trở lại đây cô Đào chia sẻ: “Từ ngày vận động nhiều mà không đau xương khớp tôi đã giúp được các con chăm cháu, quét dọn nhà cửa đỡ đần các con, tôi thực sự vui và hài lòng lắm”.

Một niềm vui sướng không ngờ, mà cô Đào chia sẻ thêm: “Quá trình điều trị trước đó, kết hợp cùng liệu trình điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, cùng chế độ tập luyện duy trì kết hợp ăn uống, bổ sung dinh dưỡng đa dạng mà xương khớp của tôi có giảm rất nhiều nhưng chưa phải giảm hoàn toàn. Có một điểm mà tôi rất bất ngờ khi cảm nhận được mình giảm luôn cả đau nhức xương khớp, không còn cứ hễ trở trời là đau nhức lúc trước nữa kể từ khi duy trì ăn yến sào”.

Cô Đào phấn khởi chia sẻ: “Mục đích ban đầu của tôi ăn yến sào mỗi ngày 1 hũ là để khỏe khoắn hơn, tăng cường đề kháng, giảm mệt mỏi nhưng thật bất ngờ ăn lâu dài tôi thực sự bất ngờ vì tình trạng đau nhức cũng đỡ đi nhiều lắm”. Về yến sào, cô chia sẻ rằng cô đã biết từ lâu là bổ, ngon và tốt cho sức khỏe người già. Trước đây, cô cũng được họ hàng, bạn bè biếu dạng tổ, nhưng về chế biến lâu công, ăn lại không hợp khẩu vị.

Tôi đã bất ngờ, vượt qua đau nhức xương khớp nhờ ăn yến sào như thế nào? ảnh 1

Chia sẻ về sản phẩm yến sào chưng sẵn mà cô Đào đã chọn dùng khi đó, cô nói: “Cơ duyên biết Yến Sào Nam Dược là khi đang mua thuốc ở nhà thuốc, dược sĩ giới thiệu cho tôi, bảo rằng Yến Sào này ngon, dễ ăn, cô ăn thêm để bổ sung dưỡng chất, tăng cường đề kháng, khỏe hơn, với người bị đau nhức xương khớp như cô ăn yến sào rất tốt. Dược sĩ ở nhà thuốc còn nói với tôi Yến Sào Nam Dược được sản xuất bởi Công ty Dược nên cô ăn an tâm. Và tôi đã mua về ăn thử, ăn cũng thấy ngon, sợi yến dài, hũ yến đặc và không quá ngọt”.

Chia sẻ thêm về Yến Sào Nam Dược: “Về sau, quen dùng Yến Sào Nam Dược tôi rành luôn về sản phẩm, còn giới thiệu cho nhiều người thân, bạn bè. Với ai tiểu đường, tôi bảo dùng Yến Sào Nam Dược - tổ yến chưng không đường, bạn tôi ai hay ho tôi lại giới thiệu dùng Yến Sào Nam Dược - tổ yến chưng Mật Ong. Còn với tôi, ngoài hai sản phẩm đó, tôi còn thường xuyên dùng Yến Sào Nam Dược - tổ yến chưng Hồng Sâm và Đông Trùng và tổ yến chưng đường phèn. Dùng thay đổi, vừa đổi vị vừa không bị ngán”.

Cô Đào cười tươi và còn đùa: “Trước đây các con tôi hay mua biếu ba mẹ sữa dành cho người già, nhưng từ ngày thấy tôi dùng Yến Sào Nam Dược, thế là, các con lại đổi sang mua Yến Sào Nam Dược”.

Yến Sào Nam Dược - Giàu dưỡng chất, được kết hợp cùng nhiều dược liệu quý, phù hợp cho người trung, cao tuổi sức khỏe kém, suy giảm sức đề kháng, có bệnh lý nền cần hồi phục sức khỏe.

Trong cuốn sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam viết: “Yến sào là vị thuốc độc đáo, có tác dụng bổ dưỡng cao, hỗ trợ tăng cường khí lực, lợi cho phổi và thận, làm cường tráng, mạnh gân xương.”

Theo đông y, thận chủ xương khớp, chính vì vậy, tác dụng bổ thận của yến sào là một cơ chế hỗ trợ giúp xương khớp khỏe mạnh.

Khoa học hiện đại cũng đã có nhiều nghiên cứu chứng minh công dụng này: Các thí nghiệm nuôi cấy tế bào cho thấy Yến sào có thể kiểm soát hiệu quả sự suy thoái của bệnh viêm khớp và thúc đẩy tái tạo tế bào chondrocytes, cho thấy rằng Yến sào có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm xương khớp (Chua cùng Cộng sự, 2013).

Là một sản phẩm tiên phong trong ngành Dược của Công ty CP Nam Dược - có hơn 20 năm kinh nghiệm và đạt nhiều giải thưởng quốc gia uy tín như: 02 lần liên tiếp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia - Top 5 Công ty Đông dược uy tín 2 năm 2022, 2023, Yến Sào Nam Dược có thành phần từ 100% tổ yến Khánh Hòa đạt chuẩn, được kết hợp cùng nhiều Dược liệu quý như: Hồng Sâm, Đông trùng hạ thảo, Mật ong nguyên chất thượng hạng,... giàu dưỡng chất, giúp bồi bổ sức khỏe hàng ngày, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi.

Bộ sản phẩm phù hợp hơn cho người trung, cao tuổi sức khỏe kém, suy giảm sức đề kháng, có bệnh lý nền cần hồi phục sức khỏe. Tùy theo thể trạng, người bị bệnh có thể dùng nhiều hơn.

Yến Sào Nam Dược chính là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu kỹ lưỡng, được kiểm chứng rõ ràng, đạt 3 chuẩn: Chuẩn nguồn yến, Chuẩn dược liệu quý, Chuẩn quy trình. Tháng 02/2023, Công ty Asia Plus Việt Nam thực hiện cuộc khảo sát toàn quốc cho ra kết quả: “Bộ sản phẩm Yến Sào Nam Dược được các nhà thuốc tin tưởng tư vấn, giới thiệu nhiều nhất tới khách hàng”.

Nhà phân phối: Công ty Cổ phần Nam Dược.

Địa chỉ: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website tham khảo: https://yensaonamduoc.vn

Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 64 68 45

Tôi đã bất ngờ, vượt qua đau nhức xương khớp nhờ ăn yến sào như thế nào? ảnh 2
MỚI - NÓNG