Tòa nhà 7 tầng đổ sập, 15 người mất tích

Đống đổ nát sót lại sau khi tòa nhà 7 tầng đổ sập. Ảnh: Reuters
Đống đổ nát sót lại sau khi tòa nhà 7 tầng đổ sập. Ảnh: Reuters
TPO - Khoảng 15 người mất tích sau khi tòa nhà 7 tầng đổ sập trong khu dân cư ở Kenya, theo thông tin từ cơ quan cứu hộ.

Sự cố sập nhà kinh hoàng xảy ra tại một khu dân cư ở Pipeline, ngoại ô phía bắc thủ đô Nairobi, vào tối hôm qua (12/6, theo giờ địa phương).

Hình ảnh do phóng viên Reuters chụp tại hiện trường cho thấy, tòa nhà chỉ còn lại đống đổ nát và một máy xúc đang làm việc để xử lý đống đổ nát đó.

Tòa nhà 7 tầng đổ sập, 15 người mất tích ảnh 1 Hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách địa phương cho biết, những người sống trong tòa nhà đã được yêu cầu di dời sau khi xuất hiện các vết nứt. Tuy nhiên, theo cơ quan cứu hộ, khoảng 15 đã mất tích sau vụ việc.

“Về cơ bản đây là một thảm họa có thể dự đoán, mọi người đã sơ tán, nhưng có thể một số người bị bỏ lại phía sau”, Pius Masai, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Kenya, trả lời Reuters.

Japheth Koome, Tư lệnh Cảnh sát Nairobi, cho biết, Lực lượng Quốc phòng Kenya đã huy động một đội đặc nhiệm đến hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Tòa nhà 7 tầng đổ sập, 15 người mất tích ảnh 2 Máy cẩu làm việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, mưa lớn đã khiến một tòa nhà ở Kenya đổ sập, khiến 49 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG