Tình báo Quốc phòng đón nhận Huân chương chiến công

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phan Văn Văn Giang gắn Huân chương Chiến công lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục II.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phan Văn Văn Giang gắn Huân chương Chiến công lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục II.
TPO - Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức đón nhận Huân chương Chiến công và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã gắn Huân chương Chiến công lên Quân kỳ Quyết thắng, trao Bằng khen cho Tổng cục II và nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc Tổng cục.

Sau khi biểu dương những thành tích đặc biệt của Tổng cục và các tập thể, cá nhân đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, thời gian tới, để xứng đáng là “tai, mắt” của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Tổng cục II chủ động, sáng tạo, quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm, chủ động sáng tạo, nhạy bén, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là phục vụ tin tức, kịp thời tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Dịp này, Tổng cục II đã phát động đợt thi đua cao điểm “Một áp sát, hai tập trung” hướng tới kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 71 năm ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945 - 25/10/2016).

MỚI - NÓNG