Tin vắn quốc tế 20 – 03

Tin vắn quốc tế 20 – 03
TP - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki sẽ có cuộc nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội vào ngày 22-3 tới. Chủ đề chính của cuộc nói chuyện là tương lai quan hệ kinh tế Việt Nam-Nhật Bản. Buổi nói chuyện mở cửa tự do, được thực hiện bằng tiếng Anh.

> Tin vắn quốc tế 18 – 03

BBC - Một thanh niên Trung Quốc tên là Shi Baikui hôm 19-3 bị tòa án nước này tuyên phạt 13 năm tù giam và phạt tiền 2.056 USD về tội ăn cắp 3 báu vật trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh hồi tháng 5 năm ngoái. Cảnh sát cho biết, ba báu vật chưa được thu hồi.

AP - Các trợ lý tranh cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19-3 cho biết, ông Obama đã quyên góp được tổng cộng 300 triệu USD cho mùa tranh cử tổng thống năm nay. Riêng tháng 2, ông Obama quyên góp được 45 triệu USD.

AP - Tổng thống Đông Timor Jose Ramos Horta hôm 19-3 thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông Horta là nhà chính trị đấu tranh cho quyền độc lập của nhà nước Đông Timor gần một phần tư thế kỷ qua. Ông có công trong việc chèo lái con thuyền Đông Timor những ngày đầu lập quốc.

BBC - Các nhà lãnh đạo EU hôm 19-3 lên án việc Belarus thi hành án tử hình đối với hai người mang bom tấn công đường xe điện ngầm ở Minsk.

Hồi tháng 9 năm ngoái, tòa án tối cao Belarus chứng minh được Dmitry Konovalov, 25 tuổi, phạm tội mang chất nổ và Valdislav Kovalyov, 25 tuổi, có vai trò giúp sức trong vụ tấn công ga xe điện ngầm làm chết 15 người, bị thương hàng trăm người.

Họ nộp đơn lên Tổng thống Belarus xin ân xá nhưng Tổng thống Lukashenko đã bác đơn.

Ria-Novosti - Đảng Nước Nga thống nhất (UR) hôm 19-3 bày tỏ lập trường ủng hộ ông Medvedev làm Thủ tướng Nga trong nhiệm kỳ tới. UR hiện chiếm đa số ghế trong Hạ viện Nga nên việc đảng này ủng hộ ông Medvedev làm thủ tướng mới gần như mang tính chất quyết định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG