Tin vắn quốc tế 08 – 02

Tin vắn quốc tế 08 – 02
TP - Các quan chức quan sự Mỹ hôm 7-2 nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa thăng hàm tướng bốn sao cho nữ Trung tướng Không quân Janet Wolfernbarger, khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ mang quân hàm này.

Bà Wofernbarger đã phục vụ trong Không lực Mỹ hơn 30 năm, hiện đảm trách công việc mua sắm thiết bị quân sự và vũ khí cho quân chủng không quân. Bà đang chủ nhiệm một chương trình nghiên cứu, phát triển, thử, sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trị giá hơn 40 tỷ USD mỗi năm.

AP - Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed hôm 7-2 từ chức sau nhiều tuần đối mặt các cuộc biểu tình phản đối ông, đòi ông từ chức. Biểu tình nổ ra sau khi Tổng thổng Nasheed ra lệnh bắt giam chánh án tòa án tối cao, dẫn đến sự xô xát giữa cảnh sát và quân đội.

Ông Nasheed, vị tổng thống đầu tiên được bầu một cách dân chủ tại Maldives, nói rằng ông từ chức vì cảm thấy nếu tại vị sẽ làm đau lòng nhiều người dân. Phó Tổng thống Mohammed Hasan thay ông Nasheed và tuyên thệ nhậm chức cùng ngày.

BBC - Ngày 7-2, các nhà lãnh đạo EU, IMF, ECB nói rằng, Hy Lạp phải cắt giảm chi tiêu chính phủ hơn nữa, cải cách thị trường lao động và hệ thống tài chính - ngân hàng nhiều hơn nữa, nếu muốn nhận được gói cứu trợ tài chính mới từ các định chế tài chính quốc tế.

Japan Times - Ngày 7-2, các công nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 (Nhật Bản) cho biết, nhiệt độ lại tăng cao tại đáy bể chứa áp lực lò phản ứng số 2. Họ đã phải bơm thêm nước làm mát vào lò phản ứng số 2 đến mức cao nhất kể từ khi lò này bị đóng hồi tháng 12 năm ngoái.

AP - Một phụ nữ Pakistan bị chôn vùi 31 tiếng dưới đống đổ nát của tòa nhà ba tầng sản xuất tân dược sụp đổ tại thành phố Lahore đã được đội cứu hộ tìm thấy còn sống. Vụ sập nhà khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

BBC - Tuyết rơi dày đến 16 cm tại một số vùng ở Anh khiến các nhà chức trách hôm 7-2 phải khuyến cáo giới tài xế cần thận trọng gấp đôi.

Do tuyết rơi nhiều, hơn một nửa trong tổng số 1.300 chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Heathrow London phải hủy bỏ, hoạt động của một số chuyến tàu hỏa và xe điện ngầm bị gián đoạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.