Tìm nguyên nhân nữ sinh lớp 8 tử vong trong giờ học thể dục

Vị trí em Trang Nhã ngã lăn trong giờ thể dục dẫn đến đột tử
Vị trí em Trang Nhã ngã lăn trong giờ thể dục dẫn đến đột tử
Lúc 14 giờ hôm nay 13.1, ông Bùi Đức Rô, Phó trưởng Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã cử đoàn công tác phối hợp với Pháp y Lâm Đồng, đến nhà số 23/1, đường Ngô Quyền (Đà Lạt) khám nghiệm tử thi nữ sinh Huỳnh Thị Trang Nhã (14 tuổi), đột tử trong giờ học thể dục để tìm nguyên nhân cái chết.

Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết lúc 10 giờ 45 phút hôm nay 13.1, Phòng Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận nữ sinh Huỳnh Thị Trang Nhã (học sinh trường THCS Lam Sơn, TP. Đà Lạt) đến cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết thêm, khi các thầy cô Trường THCS Lam Sơn chuyển em đến bệnh viện cấp cứu thì em đã tử vong nên gia đình đưa thi thể về nhà.

Ban giám hiệu Trường THCS Lam Sơn, cho biết em Nhã học lớp 8A4, trong giờ học thể dục, em đang chơi cầu lông cùng các bạn thì bỗng nhiên ngã lăn ra đất.

Ngay lập tức nhà trường đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng (chỉ cách trường khoảng 500 m) nhưng Nhã tử vong trên đường.

Theo Lâm Viên

Theo Báo Thanh Niên
MỚI - NÓNG