Tiger Woods tăng 430 bậc trên bảng xếp hạng golf thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Siêu hổ có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới khi tăng 430 bậc, từ vị trí thứ 1.328 lên hạng 898 thế giới.
Tiger Woods tăng 430 bậc trên bảng xếp hạng golf thế giới ảnh 1

Tiger Woods tái xuất sau 8 tháng dưỡng thương

Tại Hero World Challenge 2023 tuần trước ở Bahamas, Tiger Woods đánh dấu sự trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau 8 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chủ nhân 15 major đã vắng mặt phần lớn mùa giải năm 2023, sau khi tái phát chấn thương viêm cân gan bàn chân phải ở The Masters tại Augusta National hồi tháng 4.

Trước giải Hero World Challenge, Woods đứng vị trí thứ 1.328 trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới (OWGR), thứ hạng thấp nhất trong sự nghiệp của anh. Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ sau một tuần. Khép lại bốn vòng đấu trên sân Albany, với thành tích even par, xếp hạng 18 trong tổng số 20 tay golf tham gia tranh tài, cựu số 1 thế giới đã có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới.

Theo cập nhật mới nhất, Woods hiện xếp thứ 898 thế giới, tăng 430 bậc so với lần cập nhật trước đó. Vị trí thứ 18 tại Hero World Challenge giúp golfer 47 tuổi cộng thêm 2,4 điểm OWGR, giúp anh tăng hạng chóng mặt.

Dù vậy, đây vẫn chưa phải là cú nhảy thăng hạng ngoạn mục nhất của Woods. Năm 2017, sau khi vắng mặt gần như cả mùa giải, Woods cũng có màn tái xuất tại Hero World Challenge, và kết thúc ở vị trí T9.

Với kết quả này, anh thăng hạng, từ vị trí 1199 lên hạng 668 thế giới (tăng 531 bậc). Sau chức vô địch Masters 2019, Woods quay trở lại vị trí thứ 5 thế giới, trước khi tụt hạng dần dần bởi nhiều chấn thương và các cuộc phẫu thuật dai dẳng.

Giải đấu cuối cùng trong năm 2023 của Tiger Woods là PNC Championship, diễn ra từ ngày 14 đến 17/12 tại Ritz-Carlton Golf Club ở Orlando, Florida. Anh sẽ thi đấu cùng con trai 14 tuổi, Charlie, trước khi chuẩn bị cho mùa giải 2024 với mục tiêu một lần mỗi tháng.

MỚI - NÓNG