Tiger Woods: 'Nếu không còn khả năng cạnh tranh danh hiệu, tôi sẽ giải nghệ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiger Woods đặt mục tiêu giành chiến thắng ở tất cả các giải đấu mà anh góp mặt. Nếu một ngày huyền thoại 47 tuổi tự nhận thấy không còn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu, anh sẽ giải nghệ.
Tiger Woods: 'Nếu không còn khả năng cạnh tranh danh hiệu, tôi sẽ giải nghệ' ảnh 1

“Tôi thích thi đấu, tôi thích sự cạnh tranh. Đến một thời điểm nào đó, tôi hiểu bản thân sẽ không thể giành chiến thắng được nữa. Nếu ngày đó đến, tôi sẽ giải nghệ”, Tiger Woods chia sẻ khi tham dự Hero World Challenge 2023, sau tám tháng gác gậy vì chấn thương.

"Chắc chắn rồi, tôi ở đây (Hero World Challenge 2023) là để cạnh tranh danh hiệu”, cựu số một thế giới nhấn mạnh về mục tiêu ở sân Albany.

Khi danh sách các golfer dự Hero World Challenge 2023 được công bố, không phải 19 cái tên ưu tú xuất hiện trong danh sách, mà vị trí khuyết thiếu duy nhất mới thu hút nhiều sự chú ý. Gần 2 tuần kể từ ngày công bố giải, Tiger Woods xác nhận anh sẽ trở lại tranh tài trên sân Albany thuộc Bahamas, làm dấy lên sự phấn khích của cộng đồng golf thế giới.

Tiger Woods gặp nhiều chấn thương trong sự nghiệp. Chủ nhân 15 major đã không cầm gậy thi đấu kể từ giải The Masters tại Augusta National hồi tháng 4. Khi đó, anh phải bỏ dở vòng 3 vì tái phát chấn thương viêm cân gan bàn chân phải. Vài ngày sau đó, huyền thoại 47 tuổi lên bàn phẫu thuật chữa trị dứt điểm chấn thương mắt cá chân gặp phải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng suýt chết năm 2021.

“Cảm giác thi đấu của tôi đã chai sạn”, Woods chia sẻ khi được cánh phóng viên bao vây. “Tôi rất phấn khích khi được thi đấu. Tôi cũng tò mò như tất cả các bạn, muốn xem điều gì sẽ xảy ra bởi lâu lắm rồi tôi không ra sân”, golfer người Mỹ bày tỏ.

Về chấn thương của mình, Woods tiết lộ: "Tôi không còn bị đau như ở Augusta National hay ở mắt cá chân. Các bộ phận khác trên cơ thể đau hơn một chút vì phải chịu tải nặng, như đầu gối hay lưng. Nhưng mắt cá chân ổn, nghĩa là phẫu thuật thành công", golfer sở hữu 15 major nói.

Lần xuất hiện gần nhất của Woods trên sân golf là vào tháng 11 vừa qua khi anh làm caddie cho con trai Charlie qua 54 hố golf ở giải Notah Begay III Junior Golf National Championship. Mặc dù bước đi vẫn tập tễnh, nhưng chân phải bị thương của Woods đã "hoàn thành nhiệm vụ" giúp anh có thể kéo gậy suốt quãng đường qua bốn vòng.

“Tôi khá đau sau khi làm caddie trong bốn ngày. Nhưng hiện mắt cá chân của tôi vẫn ổn. Tôi không gặp vấn đề gì. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất”, golfer sở hữu kỷ lục 82 Cúp PGA Tour chia sẻ.

Woods đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên của Hero World Challenge 2023 hôm nay. Dù thừa nhận “đau khắp cơ thể”, những bước đi của anh không hề khập khiễng. Siêu hổ đạt điểm -1 sau 14 hố đầu, gặp trục trặc ở hố 15 par-5 với một điểm double bogey, rồi kéo theo hai bogey liên tiếp ở hố 16 và 17.

Kết quả, Woods kết thúc vòng 1 với 75 gậy (+3), kém tám gậy so với người dẫn đầu và điểm số chỉ tốt hơn hai trong số 20 golfer tham dự giải tại Albany.

“Về mặt thể chất, tôi biết mình sẽ ổn. Nhưng tinh thần chưa thực sự tốt. Tôi mắc rất nhiều lỗi mà bình thường hiếm khi mắc phải”, Woods nói sau vòng một.

Vòng đấu 75 gậy có thể chưa đúng với kỳ vọng của Woods, nhưng nó lóe lên niềm tin rằng golfer 47 tuổi đang sẵn sàng trở lại để cạnh tranh các danh hiệu trong tương lai.

Hero World Challenge 2023 diễn ra trên sân Albany thuộc Bahamas, từ ngày 1/12 đến 4/12 (theo giờ Việt Nam). Đây là giải đấu mà Tiger Woods là một trong những người đồng sáng lập và tổ chức từ năm 2000, nhằm gây quỹ cho “Quỹ từ thiện Tiger Woods”, chuyên chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phúc lợi xã hội cho tất cả trẻ em Mỹ.

MỚI - NÓNG