Tiết lộ người bí ẩn vừa mua dự trữ 300 tấn vàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc được cho là khách hàng có khả năng đã mua số vàng 300 tấn mà Hội đồng Vàng thế giới (WGC) thống kê được trong báo cáo tháng 11.

Trong năm nay, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã đẩy mạnh mua vàng nhưng danh tính ngân hàng nào “gom” phần lớn trong số đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo suy đoán của các chuyên gia mà Nikkei trích dẫn, có khả năng là Trung Quốc là người mua lớn, bởi nước này được cho là đang tăng cường tích trữ vàng để giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Báo cáo tháng 11 của WGC cho biết, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng gần 400 tấn vàng trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Con số này tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng đáng kể so với mức 186 tấn trong quý II và 87,7 tấn trong quý I của năm nay. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 1967.

Vậy ngân hàng trung ương của những nước nào đã mua số vàng nói trên?

Tiết lộ người bí ẩn vừa mua dự trữ 300 tấn vàng ảnh 1

Trong năm 2022 các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đã đẩy mạnh mua vàng (ảnh minh họa: TTXVN).

Nikkei cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Ấn Độ đã lần lượt báo cáo lượng vàng mua vào của họ trong thời điểm trên. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ mua 31,2 tấn, Uzbekistan mua 26,1 tấn, còn Ấn Độ mua 17,5 tấn. Như vậy, cả 3 nước này đã mua với tổng cộng 90 tấn. Vậy còn khoảng 300 tấn vẫn chưa rõ bên mua.

Trước đó, WGC từng thừa nhận không phải tất cả các nước đều báo cáo về lượng vàng mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, phân tích của các chuyên gia cho thấy, người mua bí ẩn được cho là Trung Quốc và động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào đồng bạc xanh.

Nói với Nikkei, nhà phân tích kim loại quý Koichiro Kamei cho rằng, quy mô của thương vụ không xác định được bên mua này là "chưa từng thấy". Điều này làm dấy lên nhiều suy đoán.

Nhà phân tích thị trường Itsuo Toshima dự đoán có thể người mua phần lớn số vàng trên là Trung Quốc. “Trung Quốc có khả năng đã mua một lượng vàng đáng kể từ Nga”, ông nói và cho biết thêm có khả năng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua một phần của kho vàng 2.000 tấn của Nga.

Trước đây, Trung Quốc cũng đã có những hành động tương tự. Kể từ năm 2009, nước này đã giữ bí mật về lượng vàng mà họ nắm giữ. Đến năm 2015, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã gây choáng váng khi tiết lộ họ đang nắm giữ khoảng 600 tấn vàng. Tuy nhiên, kể từ tháng 9/2019 đến nay, nước này không có bất kỳ báo cáo nào về các đợt mua gom.

Ngoài ra, theo hải quan Trung Quốc, nhập khẩu vàng từ Nga của Trung Quốc đã tăng vọt trong tháng 7, tăng gấp 8 lần so với tháng trước và gấp khoảng 50 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự trữ vàng là một trong nhiều động thái mà Trung Quốc thực hiện nhằm tránh sự phụ thuộc vào đồng USD. Hồi cuối tháng 10, các nhà kinh tế cũng đã đề cập đến việc Nga và Trung Quốc có thể phát triển một loại tiền tệ được hỗ trợ bằng vàng để có thể làm suy yếu đồng bạc xanh.

Bài báo của Nikkei cũng cho biết, gần đây Trung Quốc đang giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ. Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, Trung Quốc đã bán 121,2 tỷ USD nợ Mỹ, tương đương với khoảng 2.200 tấn vàng, kể từ tháng 2 đến nay.

Theo Nikkei
MỚI - NÓNG