Tiết lộ giật mình của Aguero về cú hat-trick giúp Man City hạ Arsenal

Sergio Aguero lập hat-trick giúp Man City vùi dập Arsenal.
Sergio Aguero lập hat-trick giúp Man City vùi dập Arsenal.
TPO - Chia sẻ sau khi giúp Man City vùi dập Arsenal với tỷ số 3-1, Sergio Aguero thừa nhận, anh đã chơi bóng bằng tay ở bàn thắng thứ 3 cho đội chủ sân The Etihad.

Tiếp Arsenal ở vòng 25 Premier League, Man City đã khởi đầu như mơ khi Sergio Aguero ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên. Ngay lập tức, Arsenal cũng cho thấy mình không phải tay vừa khi ghi bàn gỡ hòa sau đó ít phút nhờ công của Koscielny. Nhưng trước khi trọng tài thổi còi hết hiệp 1, Aguero ghi bàn thắng thứ 2 để đưa Man City vươn lên.

Bước vào hiệp 2, Man City hoàn toàn làm chủ trận đấu, trong khi Arsenal chơi thiếu sức sống và chỉ biết co cụm về phòng ngự. Theo thống kê từ Opta, trong 45 phút còn lại của trận đấu, “Pháo thủ” thậm chí không tung ra được cú sút trúng đích nào. Và cái gì đến cũng phải đến. Phút thứ 61, Aguero đã kết liễu trận đấu với một bàn thắng gây tranh cãi. Ở pha bóng này, Aguero đã lao cả người để đưa bóng vào lưới Arsenal, nhưng cũng vì vậy mà bóng đã khẽ chạm tay anh trước khi đi qua vạch vôi.

Chia sẻ sau trận đấu, Aguero thừa nhận anh đã để bóng chạm tay trước khi phá lưới Arsenal lần thứ 3, nhưng đó là một tình huống rất nhanh nên ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra điều đó. “Thú thật là tôi tưởng bóng đã đập vào ngực mình. Nhưng sau khi xem lại băng quay chậm trên TV thì đó đúng là một tình huống chơi bóng bằng tay”, Aguero trả lời trên Sky Sports.

Cùng Aguero tham dự buổi họp báo, Fernandinho cũng xác nhận đồng đội đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn, nhưng khẳng định đó là tình huống mà trọng tài không quan sát thấy, đồng thời nhấn mạnh Man City đã có chiến thắng thuyết phục trước Arsenal.

“Đó là quyết định của trọng tài. Ông ấy đã công nhận đó là một bàn thắng. Những gì xảy ra sau đó không quan trọng Chúng tôi đã trở lại mạch chiến thắng và chơi một thứ bóng đá đẹp. Chúng tôi đã chiến đấu từ những phút đầu tiên, ghi bàn thắng sớm và xứng đáng có được trận thắng này”, tiền vệ người Brazil phát biểu.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).