Tiếp tục xét xử Bùi Tiến Dũng

Tiếp tục xét xử Bùi Tiến Dũng
TPO – Tin từ TAND thành phố Hà Nội cho hay, ngày 24/9, cơ quan này sẽ tiến hành xét xử phiên hình sự sơ thẩm đối với Bùi Tiến Dũng (Dũng “tổng”) cùng các đồng phạm trong PMU 18 về hành vi cố ‎ y làm trái, tham ô tài sản…
Tiếp tục xét xử Bùi Tiến Dũng ảnh 1
Bùi Tiến Dũng

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, ngoài Dũng “tổng”, lần xét xử này còn có Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó chánh văn phòng PMU 18); Bùi Thu Hạnh (nguyên Chánh văn phòng tư vấn chính tại Hà Nội); Lê Thị Thanh Hoà và Nguyễn Thanh Sơn cùng là ‘cựu” Phó văn phòng tại PMU 18 bị đưa ra xét xử về hành vi tham ô tài sản.

Cũng theo cơ quan công tố, từ năm 1998 đến 2005, Dũng “tổng” cho mượn, sử dụng sai mục đích 7 ô tô. Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng còn sử dụng không đúng tiêu chuẩn, định mức 2 ô tô khác với số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.

Bốn đồng phạm còn lại, trong quá trình triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 18 đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, như yêu cầu Ban điều hành các gói thầu ky khống hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, ô tô, lập khống bảng lương, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, tháng 8/2007, Bùi Tiến Dũng đã phải nhận mức án 13 năm tù về hành vi đánh bạc, đưa hối lộ.

Lần này, Dũng “tổng” phảI đối mặt với khung hình phạt đến 20 năm tù cho hành vi cố ‎ làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên sơ thẩm dự kiến trong năm ngày (24-29/9).

MỚI - NÓNG