Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư

Chiều 26/2, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng tài trợ 200 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, 30 Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Sự kiện này được thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Thày thuốc Việt Nam 27/02, nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư khó khăn trên cả nước
Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 1

Tại Việt Nam hàng năm có tới 126.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có khoảng 94.000 bệnh nhân tử vong do bệnh ung thư. Các bệnh nhân không những chịu đau đớn về thể xác mà còn chịu một gánh nặng kinh tế rất lớn để điều trị

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 2

Theo TS. Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5 – Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ung thư là bệnh mạn tính, việc điều trị thường kéo dài, chi phí lớn, nên nhiều người bệnh phải bỏ điều trị. Trước tình trạng này, các hoạt động thiện nguyện nhằm gây quỹ và hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bênh nhân có hoàn cảnh khó khăn là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 3

Tập thể Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng chứng kiến tại Lễ trao tặng

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 4

Với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang đến những điều may mắn tới mỗi bệnh nhân ung thư, bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng cũng đã tới từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi, động viên hàng chục bệnh nhân, trao tặng mỗi bệnh nhân 1 túi quà và 1 triệu đồng. Trong tương lai Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng để hỗ trợ được nhiều bệnh nhân hơn nữa

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 5

PGS.TS Trần Thanh Hương (bên phải ảnh) – Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng cảm ơn và đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong việc hỗ trợ các bệnh nhân ung thư. Nhờ đó, có không ít những người bệnh thiếu thốn kinh tế đã bỏ dở lộ trình điều trị, chấp nhận đợi… tử vong, trong đó có không ít những trẻ em nghèo

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 6

Với những người bệnh điều trị ung thư, thời gian họ gắn bó với bệnh viện, với y bác sĩ nhiều hơn là ở nhà. Vì vậy, những tấm lòng hảo tâm đến với họ là hình ảnh đẹp nhất, chân thực nhất về sự chia sẻ, đồng hành, tiếp thêm nguồn vui sống cho họ.

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 7

ThS. Nguyễn Bá Tĩnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Quỹ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ bênh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng dẫn đoàn Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân

Tiếp thêm nguồn vui sống cho bệnh nhân ung thư ảnh 8

Bệnh nhân ung thư nhận được sự hỗ trợ dưới nhiều hình thức như: tài trợ bằng quà và tiền mặt; hỗ trợ kinh phí tư vấn, tham gia các Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư; hỗ trợ giảm giá thành thuốc cho những bệnh nhân ung thư gan, thận, vú…; chủ nhật hàng tuần, có chương trình giới thiệu hoàn cảnh bệnh nhân để kêu gọi tài trợ; hỗ trợ làm chương trình trực tiếp kêu gọi tài trợ…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.