Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nói gì về thầy Park

Nguyễn Quang Hải. Ảnh: AFC
Nguyễn Quang Hải. Ảnh: AFC
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải hết lời ngợi khen huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, đồng thời tuyên bố U23 Việt Nam muốn giành vé vào đến trận Chung kết.

Trả lời phỏng vấn trên trang web chính thức của giải Vô địch châu Á (AFC), tiền vệ 20 tuổi Nguyễn Quang Hải không giấu nổi sự sung sướng trước chiến thắng lịch sử của đội nhà trước U23 Iraq trong trận tứ kết.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và rất hạnh phúc khi giành được vé vào bán kết. Cảm xúc của tôi lúc ấy khó có thể diễn tả thành lời.

Đã từ rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam chưa chứng kiến một trận đấu hay như vậy. Người Việt Nam rất vui mừng vì chúng tôi giành chiến thắng và mang về vinh quang cho quê hương.”

Theo AFC, “cơn bão” mang tên Việt Nam đã càn quét qua vòng bảng, và giành vị trí thứ 2 bảng D nhờ cú sút của Quang Hải vào lưới của U23 Australia và U23 Hàn Quốc.

Trong trận tứ kết với U23 Iraq tối 20/1, tỉ số hòa 3 – 3 sau khi kết thúc hiệp phụ đã đưa các cầu thủ đến với loạt đá luân lưu.

Từ vòng cấm địa, Việt Nam tiếp tục tỏa sáng khi liên tiếp đưa bóng vào khung thành của Iraq. Trong khi đội trưởng U23 Iraq lại phải “ngả mũ chào thua” trước thủ môn Bùi Tiến Dũng ngay trong cú sút đầu tiên.

Thành tích này có được, theo Quang Hải, là nhờ một phần công sức không nhỏ của HLV Park Hang-seo.

“Thầy Park đã cho chúng tôi sự tự tin. Ông ấy đã giúp chúng tôi tin vào bản thân mình để làm hết sức trong mỗi trận đấu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung và tự tin trong các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi muốn giành được vé vào chung kết.”

Vào lúc 15h chiều nay, 23/1, Quang Hải và các đồng đội sẽ đối đầu với U23 Qatar trong trận bán kết.

Theo Theo AFC
MỚI - NÓNG