Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương

Trong những ngày diễn ra Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (CHOD-20), Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc song phương với một số Đoàn đại biểu các nước tham dự Hội nghị lần này.

Qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi song phương, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương lần này tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam đối với khu vực và thế giới.

Các hoạt động của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tại các diễn đàn góp phần khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương tích cực, chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Ma Yiming, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tham mưu Liên hợp Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thăm hỏi, trao đổi cùng nhau.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 2

Thượng tướng Phan Văn Giang với Thiếu tướng Pechin Tawih, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Brunei, một trong những thành viên của khối ASEAN.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 3

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đô đốc Kawano, Tư lệnh lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 4

Tổng Tham mưu trưởng trao đổi với Đô đốc Lee beom-Rim, Phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 5

Tổng Tham mưu trưởng và Đại tướng Gordon Messenger, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Anh (ngoài cùng bên trái).

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 6
Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 7

Trung tướng Không quân Ô-xtrây-li-a Mark Donald Binskin, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang cùng trao đổi.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 8

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang và Trung tướng Tim Keating, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng Niu-Zi-Lan.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 9

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gặp song phương Đô đốc Ha-ri B. Ha-rít (Harry.B.Harris), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Thượng tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các Tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương ảnh 10

Đại tướng Giô-na-than H.Van-xơ (Jonathan.H.Vance), Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ca-na-đa và Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.