Thượng tá bị đề nghị ra khỏi ngành vì dùng bằng giả

TP - Ngày 12/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã đình chỉ công tác đối với thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu.

Đồng thời, Công an tỉnh này gửi văn bản đề nghị Bộ Công an cho ra khỏi ngành và đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu kỷ luật về mặt Đảng với ông Hoài. Lý do, đã có nhiều đơn tố cáo ông Hoài sử dụng giấy tờ giả để tham gia lực lượng công an nhân dân. Vì vậy, Công an tỉnh Lai Châu lập đoàn công tác về xác minh tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An- quê hương ông Hoài. 

Sở GD&ĐT Nghệ An tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học tại điểm thi Vinh năm 1994 cho thấy không có tên thí sinh nào là Thái Đình Hoài. Cơ quan chức năng kết luận ông Hoài đã sử dụng bằng cấp 3 giả để đạt tiêu chuẩn vào ngành công an.

Thượng tá Thái Đình Hoài sinh năm 1976, ở Nghệ An; đi công an nghĩa vụ năm 1996 tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ). Ông Hoài sau đó được tuyển dụng, phân công làm việc trong lực lượng cảnh sát phòng cháy.

Năm 2004, khi Lai Châu tách thành Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Giai đoạn 2004 - 2009, ông Hoài theo học hệ tại chức tại Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2008, ông Hoài được điều động công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế và được bổ nhiệm chức danh trưởng phòng năm 2015.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.