Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình

TPO - Quảng trường Hòa Bình được xem như biểu tượng văn hóa của tỉnh. Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, hiện công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, phần gạch ốp bong tróc, vỡ vụn tại rất nhiều vị trí.
Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 1

Công trình Quảng trường Hòa Bình có tổng diện tích 14.5ha, được đầu tư khoảng 244 tỷ đồng, do Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Đơn vị quản lý trực tiếp là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 2

Đây là một trong những công trình kiến trúc, văn hóa trọng điểm được xây dựng nhân dịp chào mừng 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 3

Tuy nhiên, công trình hiện đang xuống cấp.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 4

Phần ốp đá ở bể nước bị bong tróc.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 5

Nước trong bể xanh màu rêu và đục ngầu không thể nhìn thấy đáy hồ dù cho mực nước không sâu, chỉ khoảng 1m.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 6

Tiếp cận các hạng mục khác, mức độ bong tróc đá ngày càng cao nghiêm trọng.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 7

Tường và gạch ốp được nối với nhau bằng những thanh sắt, thép, gắn kết bằng... keo.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 8

...nhưng không phải mối nối nào cũng như vậy.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 9

Có những mảng tường rộng cả 2 – 3m2 bị bong tróc đá.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 10

Không những thế, phần gạch ốp rơi ra để lộ những thanh sắt, thép dài đến 10cm, tiềm ẩn nguy hiểm.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 11
Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 12

Anh Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) cho biết: “Tôi thường xuyên đưa gia đình ra đây chơi và thấy quảng trường bị xuống cấp từ khá lâu. Đây là không gian công cộng lớn của TP Hòa Bình nên điều này, ảnh hưởng đến mỹ quan, bộ mặt của địa phương”.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 13

Chị Bùi Thanh Huyền (35 tuổi, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) bộc bạch: “Ra quảng trường chơi lần nào tôi cũng phải nhắc con tránh xa những bức tường bong tróc. Vì những tấm gạch vỡ có cạnh sắc nhọn, những thanh sắt nhô ra rất nguy hiểm”.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 14

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Sơn Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Hòa Bình cho biết: Đơn vị ghi nhận tình trạng xuống cấp từ tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân theo ông Hải là do nắng và mưa làm bong tróc đá ốp.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 15

Khi được hỏi về đơn vị thi công và việc bảo hành công trình, ông Nguyễn Sơn Hải nói bản thân ông không biết.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 16

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Văn Khôi - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình cho biết, để khắc phục tình trạng bong tróc, xuống cấp của Quảng trường Hòa Bình, ngày 18/9, HĐND thành phố Hòa Bình ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa quảng trường này với tổng mức đầu tư là 12 tỷ đồng và tiến độ thực hiện từ năm 2023 – 2024.

Thực trạng xuống cấp của quảng trường gần 250 tỷ đồng ở Hòa Bình ảnh 17

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Khôi, hiện mới chỉ có chủ trương và phê duyệt kinh phí. Việc đánh giá thực trạng, lên phương án cải tạo, sửa chữa... cần thời gian để thực hiện.

Video cận cảnh hiện trạng xuống cấp của Quảng trường Hòa Bình.

Tin liên quan