Thua Wolves, HLV Solskjaer nói gì về thẻ đỏ của Young và vị trí top 4?

HLV Ole Gunnar Solskjaer thất vọng về thẻ đỏ của Young.
HLV Ole Gunnar Solskjaer thất vọng về thẻ đỏ của Young.
TPO - HLV Ole Gunnar Solskjaer bày tỏ sự thất vọng khi M.U thua ngược Wolves trong trận đấu rạng sáng nay (3/4), nhưng lạc quan vào việc đội bóng của ông có thể kết thúc mùa giải với vị trí trong tốp 4 Premier League.

Cố gắng quên đi trận thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân nhà trước Watford, M.U rất quyết tâm bước vào chuyến làm khách tới Wolves. Ngay phút thứ 13, họ đã vượt lên dẫn trước do công của Scott McTominay và liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ và tấm thẻ đỏ của Ashley Young đã khiến “Quỷ đỏ” sụp đổ, thua liên tiếp 2 bàn và thua ngược 1-2.

Trận thua này khiến M.U tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên BXH Premier League và gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh một vị trí trong tốp 4. Lúc này, đội xếp thứ 3 là Arsenal có 63 điểm, M.U cùng Tottenham có 61 điểm và Chelsea áp sát ngay phía sau với 61 điểm. Giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu và mỗi một lần xảy chân sẽ khiến cơ hội tốp 4 của các đội nhỏ lại.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất thất vọng khi M.U thua ngược Wolves, nhưng lạc quan về việc đội bóng của ông có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4 Premier League. Ngoài ra, nhà cầm quân người Na Uy cũng bày tỏ sự không hài lòng với Ashley Young, khi anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau một pha vào bóng thừa quyết liệt với cầu thủ Wolves.

"Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã chơi rất tuyệt, 20 phút đầu chúng tôi đáng ra phải ghi hai hay ba bàn, tôi không ba hoa đâu", HLV Solskjaer nói với BBC. “Chúng tôi đã không thể làm nên chuyện trong những thời khắc quan trọng của trận đấu. Scott đã làm rất tốt tối nay, cậu ấy chơi hay. Nhưng chúng tôi phạm phải vài sai lầm. Chúng tôi tự dâng cho họ bàn gỡ hòa và rồi cả bàn thua thứ 2, thành thật mà nói là như vậy".

"Về phần Young, khi cậu ấy đã nhận thẻ vàng rồi thì luôn có nguy cơ nhận thêm thẻ vàng thứ hai. Cậu ấy ham bóng và đạp trúng chân đối thủ. Phải là thẻ vàng thứ hai thôi. Khi còn 10 người thì rất khó giữ bóng. Chúng tôi không muốn họ gây áp lực nhưng họ đã ghi bàn ngay trong cơ hội đầu tiên từ khi chúng tôi thiệt quân và tôi phải khen ngợi họ vì điều đó. Nguy cơ không vào được top bốn không phải là nhỏ, chúng tôi phải giành 15 điểm trong những trận còn lại để đua vào vị trí đó, sáu trận và phải ít nhất 15 điểm”, nhà cầm quân người Na Uy nói thêm.

MỚI - NÓNG