Thưa vắng khán đài giải bóng đá nữ quốc gia

Các nữ cầu thủ nhận hoa chúc mừng ngày 8/3 từ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Các nữ cầu thủ nhận hoa chúc mừng ngày 8/3 từ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
TP - Trong khi đội tuyển U23 nam đang thu hút khán giả đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội), giải VĐQG nữ diễn ra trong bối cảnh trống lạnh khán đài. Sau chiến thắng, HLV Đoàn Kim Chi, cựu binh Đặng Thị Kiều Trinh và đồng đội ăn mừng chiến thắng cũng như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bằng những bịch bánh tráng trộn để kín trong bao ni lông.

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2015 đã khởi tranh lượt đi tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Năm nay, giải có thêm tân binh Tao Đàn (TPHCM) nên nâng số đội lên sáu, gồm TPHCM, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam và Tao Đàn. Ngày khai mạc giải chỉ có vài trăm khán giả và quan chức đến sân theo dõi các trận đấu, các khán đài thưa vắng. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hùng Dũng, đã xuống sân tặng hoa và quà cho đại diện các đội lẫn trọng tài nữ nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. VFF thường tổ chức giải bóng đá nữ dịp 8/3 và năm nay cũng vậy. 

Tân HLV trưởng Bóng đá nữ Việt Nam, ông Norimatsu Takashi (Nhật Bản), cũng có mặt trên khán đài, chỉ một ngày sau khi ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia. Ấn tượng đầu tiên của ông Takashi (sinh năm 1968, giỏi 3 ngoại ngữ) khi đặt chân đến sân Thống Nhất là những khán đài trống vắng. Chứng kiến các khán đài trống vắng, vị HLV này không khỏi ngạc nhiên. Ông tỏ ra khá bất ngờ khi không nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam thể hiện sự quan tâm đối với bóng đá nữ. Theo ông, bóng đá nữ Việt Nam rất có tiềm năng phát triển. HLV Takashi cho biết, mục tiêu của ông khi ký hợp đồng với VFF là giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thật tốt ở AFF Cup 2015, để khơi dậy niềm tin, tình yêu của người hâm mộ với bóng đá nữ.

Sau 90 phút thi đấu từ 14h45 dưới thời tiết nắng nóng, hầu hết các cầu thủ nữ 2 đội Tao Đàn và Thái Nguyên đều “thở không ra hơi”. Trả lời phóng viên với gương mặt bơ phờ sau trận đấu, đội trưởng Nguyễn Hải Hòa của Thái Nguyên nói: “Đá bóng vào đầu giờ chiều, chị em chúng tôi phải bôi đủ loại kem chống nắng lên người, lên mặt. Để mặt xấu lên truyền hình, lên báo cũng phải chấp nhận chứ không còn cách nào khác. Tất cả tự nhủ phải “giữ mình”, không thì sau này lại... ế chồng”.

Gần như không nghỉ Tết

Trong khi nhà nhà, người người tranh thủ những ngày nghỉ để vui cùng gia đình dịp Tết nguyên đán, các tuyển thủ nữ vẫn tập luyện để chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia tranh cúp Thái Sơn Bắc 2015 khởi tranh đầu tháng 3. 

Ông Đoàn Việt Triều, HLV trưởng đội bóng đá nữ Thái Nguyên, cho biết, đội Thái Nguyên tập từ mồng 2 Tết để khai xuân và mồng 4 thì tập luyện bình thường. Giống như Thái Nguyên, các CLB bóng đá nữ trên toàn quốc cũng tập trở lại vào mồng 3, mồng 4 Tết.

Dịp 8/3, hầu hết các đội bóng đều tổ chức cho chị em buổi liên hoan nhỏ, với hoa quả, bánh ngọt, rồi cho cả đội nghỉ nguyên một ngày để thoải mái đi chơi.

Sự hiện diện của cô gái vàng bóng đá nữ TPHCM Đoàn Thị Kim Chi trên cương vị HLV trưởng đội bóng này trong dịp 8/3 cũng là một bước tiến lớn trong tiến trình dẫn dắt các đội bóng nữ. Cựu tiền đạo sinh năm 1979 này từng năm lần tham dự SEA Games, trong đó có bốn lần vô địch. Kim Chi cũng giữ kỷ lục đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (bốn lần).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.