Thua Fenerbahce, Mourinho than đội nhà 'thi đấu như giao hữu'

Mourinho đang trải qua giai đoạn tồi tệ khác trong sự nghiệp.
Mourinho đang trải qua giai đoạn tồi tệ khác trong sự nghiệp.
HLV của Man Utd thất vọng với trận thua 1-2 trước Fenerbahce ở lượt trận thứ tư vòng bảng Europa League hôm qua.

Khác với chiến thắng 4-1 ở lượt đi, Man Utd thi đấu thiếu hiệu quả trong trận lượt về diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngay giây 65, họ đã chịu bàn thua từ pha ngả người dứt điểm của Moussa Sow. Gần giữa hiệp hai, lưới của thủ thành David De Gea lại tung lên, sau pha đá phạt từ khoảng cách chừng 25 mét của Jeremain Lens. Phải đến phút 89, Man Utd mới có bàn rút ngắn nhờ công Wayne Rooney. 

Kết quả này khiến thầy trò HLV Jose Mourinho tụt xuống thứ ba bảng A. Đây cũng là trận đấu thứ năm không thắng trong bảy trận của họ trên mọi đấu trường gần đây.

"Một đội bóng thủng lưới chỉ sau hai phút là một đội không sẵn sàng, không có sự chuẩn bị về tinh thần, không tập trung, không chuyên tâm thi đấu", Mourinho thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận. "Vấn đề của chúng tôi nằm ở thái độ tiếp cận trận đấu. Nếu các cầu thủ chơi như thể đây là một trận chung kết Champions League thì khác, nhưng họ đã chơi như một trận giao hữu mùa hè".

"Fenerbahce xứng đáng giành chiến thắng, bóng đá không chỉ là chuyện chất lượng đội hình, mà còn là nỗ lực, tận tâm, vượt qua các giới hạn và cống hiến hết khả năng. Bạn phải chơi 90 phút với mọi khát khao và sự tập trung của mình".

Thua Fenerbahce, Mourinho than đội nhà 'thi đấu như giao hữu' ảnh 1

Hầu như không cầu thủ nào của Man Utd duy trì được phong độ tốt.

Một trong những điều mà Mourinho cảm thấy tích cực ở trận này là: "Cuối cùng Rooney cũng ghi bàn". 

Đó là pha lập công thứ 38 của tiền đạo người Anh cho Man Utd ở đấu trường châu Âu - ngang bằng kỷ lục của Ruud van Nistelrooy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bàn thứ hai của Rooney trong 17 trận gần đây trên mọi đấu trường ở cấp CLB.

Ở chiều ngược lại, HLV của Fenerbahce Dick Advocaat hả hê: "Khi chúng tôi có bắng, chúng tôi không ngại tấn công. Chúng tôi đã ghi hai bàn nhưng đáng ra có thể ghi tới bốn hay năm bàn trận này".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.