Thua đau Man United, Klopp đổ thừa trọng tài

Thua đau Man United, Klopp đổ thừa trọng tài
TPO - Juergen Klopp thừa nhận những sai lầm trong phòng ngự là nguyên nhân lớn nhất khiến Liverpool thất bại 1-2 trước Man United nhưng ông cũng cho rằng, mọi chuyện đã rất khác nếu trọng tài không bỏ qua một quả penalty cho Liverpool.

Trong trận đấu tại Old Trafford tối qua, 2 bàn thắng trong vòng 25 phút đầu trận đã sớm đưa đội chủ nhà Man United vươn lên dẫn trước Liverpool. Dù sau đó, đội khách gỡ lại được 1 bàn nhờ pha "đốt đền" của hậu vệ Baily bên phía Man United nhưng thế trận bế tắc của Liverpool khiến ít người tin rằng họ có thể gỡ hòa.

Tuy vậy, HLV Juergen Klopp lại nghĩ khác. Theo ông, nếu trọng tài không bỏ qua pha phạm lỗi của  Marouane Fellaini đối với Sadio Mane trong vòng cấm ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, đội bóng của ông đã có thể rời Old Trafford với 1 điểm.

Thua đau Man United, Klopp đổ thừa trọng tài ảnh 1 Tình huống Sadio Mane bị Marouane Fellaini đốn ngã ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2.
"Chúng tôi xứng đáng được hưởng penalty khi Mane bị Fellaini đốn ngã sau khi nhận cú đánh gót của  Firmino. Nếu trọng tài Craig Pawson hoặc trợ lý của ông ấy nhìn thấy tình huống ấy, chúng tôi đã gỡ hòa và đời tôi đã khác", nhà cầm quân của Liverpool ấm ức phát biểu với báo giới sau trận đấu.

Với thất bại 1-2 trước Man United tối qua, Liverpool đã bị chính đối thủ này bỏ xa trong cuộc đua tới ngôi á quân với 5 điểm cách biệt. Nhưng Klopp cho biết, ông không quá thất vọng về điều này.

Thua đau Man United, Klopp đổ thừa trọng tài ảnh 2 Klopp đang chịu áp lực nặng nề sau khi Liverpool bị Man United bỏ xa tới 5 điểm.

"Nếu bạn hỏi chúng tôi có chịu áp lực sau khi bị Man United dẫn trước chừng ấy điểm thì câu trả lời là có. Bởi vì áp lực là một phần của cuộc sống. Ngay cả khi chúng tôi dẫn Man United 5 điểm, chúng tôi cũng chịu áp lực mà", Klopp phát biểu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.