Thua đậm Việt Nam, HLV U23 Singapore đổ lỗi cho… Ban tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV trưởng U23 Singapore Mohamad Nazri bin Nasir cho rằng việc Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á cho bổ sung cầu thủ quá muộn là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua đậm của đội nhà.
Thua đậm Việt Nam, HLV U23 Singapore đổ lỗi cho… Ban tổ chức ảnh 1
U23 Việt Nam chơi lấn lướt trước U23 Singapore

U23 Singapore liên tiếp nhận tin không vui về nhân sự khi nửa đội hình của họ mắc COVID-19 và dính chấn thương trong thời gian tham dự giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia. Ở trận đấu gặp U23 Việt Nam tối qua, U23 Singapore chỉ đăng ký có 14 cầu thủ, hai trong số 3 cầu thủ dự bị là thủ môn.

"Tôi đã làm hết khả năng để các cầu thủ ra sân với tinh thần tốt nhất. Tôi không muốn than phiền nhưng quy định của Ban tổ chức thật không thể hiểu nổi. Tại sao họ không cho bổ sung cầu thủ ngay từ đầu giải?", HLV Mohamad Nazri bin Nasir nói sau trận thua đậm 0-7 trước U23 Việt Nam tối qua.

Nhà cầm quân của U23 Singapore phàn nàn: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại quy định đội có dưới 7 cầu thủ mới được dừng trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng xin hoãn trận này nhưng không thành công. Thật khó để chấp nhận thất bại kiểu này”.

Dù thua đậm, HLV Mohamad Nazri bin Nasir cho rằng, các học trò của ông đã thể hiện được vai trò cũng như khả năng của bản thân, đóng góp cho đội. Họ đã nỗ lực trong cả tập luyện, cố gắng để làm những điều tốt nhất có thể trên sân.

"Giải đấu này cho tôi cơ hội để có được sự nhìn nhận về năng lực của đội bóng. Việc nằm cùng bảng với những đội như Thái Lan hay Việt Nam giúp chúng tôi tự nhận ra điều gì cần phải cải thiện để chuẩn bị cho giải đấu vào tháng 5 tới", HLV trưởng U23 Singapore nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG