Thua bạc, bắt giữ người chơi cùng đánh, cướp tiền

Thua bạc, bắt giữ người chơi cùng đánh, cướp tiền
Cho rằng đánh bài gian lận nên nhóm Dũng đã bắt cóc những người chơi cùng để đánh đập, cướp tiền.

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Thân Trọng Dũng (43 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) cùng đồng phạm về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13-4, tại nhà của Dũng ở xã Long Thọ có tổ chức đánh bài ăn tiền. Tham gia đánh bài có Nguyễn Văn Luân (29 tuổi), Hoàng Minh Kiên (30 tuổi), Lê Ngọc Trọng (34 tuổi), Tô Thanh Lượng (37 tuổi), Nguyễn Trọng Khương (29 tuổi) và Nguyên, Mai, Hùng (chưa rõ lai lịch).

Thua bạc, bắt giữ người chơi cùng đánh, cướp tiền ảnh 1 Nhóm nghi can bị bắt giữ.

Khi chơi được khoảng hơn 30 phút, Khương và Hùng phát hiện nhóm của Lượng, Trọng, Nguyên đánh bạc gian lận ăn hết tiền nên xảy ra mâu thuẫn. Trọng, Lượng bỏ chạy thì bị Dũng, Khương, Hùng, Luân đuổi theo giữ lại đánh để lấy lại tiền thua bạc.

Nhóm Khương tiếp tục đưa Trọng, Lượng, Nguyên đến phòng trọ của Luân gần đó giam giữ. Nhóm của Khương đã lấy nhóm của Lượng lấy hết tiền hơn 30 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm của Khương tiếp tục yêu cầu nhóm của Lượng phải đưa thêm 100 triệu đồng thì mới cho về. Bị đánh quá nhiều, Trọng và Lượng đã phải chuyển vào tài khoản của Dũng số tiền 39 triệu động. Riêng Nguyên do không có tiền nên tiếp tục bị giữ lại, sau đó mới cho về. Sau khi được về nhà, nhóm của Lượng đã đến công an huyện trình báo sự việc.

Sáng 14/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt khẩn cấp Dũng, Luân, Kiên để điều tra về các hành vi: cướp tài sản, đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật và không tố giác tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG