Thủ vậy chưa chơi SEA Games được!

Thủ vậy chưa chơi SEA Games được!
TP - Vẫn biết mục tiêu lọt vào trận chung kết hay chinh phục cúp vô địch không được đặt ra với U23 Việt Nam, mà điều cần là một lối chơi thuyết phục.

> U23 Việt Nam chia điểm ở ngày ra quân BTV Cup
> BTV Cup: U23 Việt Nam sẵn sàng xuất trận

HLV Hoàng Văn Phúc mong U23 VN gặp một đối thủ mạnh để kiểm tra. Chiều qua U23 VN gặp CLB Semen Padang FC – đội vô địch của Indonesia, hẳn ông Phúc vừa ý.

Phút thứ 8, từ đường chuyền vào trong bên cánh trái của đồng đội, Vendry Mofu phá bẫy việt vị vượt qua sự truy cản của Ngọc Đức, đánh đầu mở tỷ số cho Semen Padang FC. Phút 28, từ đường chuyền dài Vendry Mofu băng xuống đệm bóng thành bàn thắng 2-1.

Có thể thấy các bàn thắng của Semen Padang FC là các pha phản công bóng dài, nhưng các cầu thủ chớp thời cơ rất nhanh thể hiện một lối đá hiện đại.

Về phía U23 VN, phút 19, Phi Sơn đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong, bóng đến đầu của Văn Quyết và Quyết đã nhả bóng lại ngay trước chân Lê Hoàng Thiên để Thiên đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Phút 56, trung vệ Mạnh Hùng sút phạt bằng chân trái, bóng vượt qua hàng rào và đập vào cột dọc đi luôn vào lưới gỡ hòa 2-2 cho U23 VN.

Phút 60, lại trung vệ Mạnh Hùng sút phạt hàng rào bằng chân trái chếch bên cánh phải, bóng chạm vào xà ngang bật ra. Rõ ràng U23 VN đã tìm được người sút phạt các pha bóng cố định. Người đó là một trung vệ, chứ không phải một tiền vệ hoặc tiền đạo như hầu hết các đội bóng trên thế giới, kể cũng lạ! Nên nhớ Mạnh Hùng từng là vua phá lưới VCK U17 năm 2010 tổ chức tại Đà Nẵng, dù anh lúc đó là trung vệ đội trưởng.

U23 VN thi đấu trận này rất hưng phấn, tỏ ra khá mạnh mẽ với những pha tấn công dọc biên, nơi cánh phải có sự cơ động của Văn Quyết và Phi Sơn. Có nhiều mảng miếng phối hợp đa dạng, ép sân đối phương, có những tình huống tấn công, nhưng hầu hết cú sút đều vô hại với khung thành đối phương.

Trong chuỗi 10 trận bất bại, U23 VN ghi được 26 bàn (trung bình 2,6 bàn/trận), chỉ thủng lưới 8 bàn (trung bình 0,8 bàn trận). Riêng trong trận này, U23 VN chưa vượt được mức trung bình của bàn thắng, nhưng đã “vượt” trung bình về bàn lọt lưới. Trận đấu này là một cuộc gặp bổ ích.

U23 VN đã có một trận đấu thành công về thế trận trước nhà vô địch Indonesia, Semen Padang FC. Khả năng kết thúc của hàng tấn công là vấn đề cần chỉnh sửa, và những sai số trong phòng ngự cũng vậy.

Trước trận ra quân của U23 VN tại BTV Cup, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông chưa thật sự yên tâm cho hàng công lẫn phòng thủ. Hàng tấn công bộc lộ yếu kém trong dứt điểm, còn hàng thủ nhiều thời điểm thi đấu thiếu tập trung. Và quả thật thế, hàng thủ vẫn để lại nỗi lo nhất. Thủ vậy chưa chơi SEA Games được!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG