Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (21/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, khi nhà lãnh đạo này có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 – 21/3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Ảnh: Đoàn Bắc.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ là một chặng đường dài và một dấu mốc quan trọng để cả hai cùng nhìn lại và đưa ra tầm nhìn mới cho quan hệ Đối tác chiến lược trong tương lai.

Đặc biệt, ngày 1/4 tới, Malaysia sẽ mở cửa biên giới hoàn toàn sau 2 năm đóng cửa để phòng chống đại dịch COVID-19. Diễn ra ngay trước thời điểm quan trọng này, chuyến thăm gửi đi thông điệp của Malaysia khi bạn nhìn thấy ở Việt Nam nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác, kinh doanh và mong muốn thúc đẩy, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong thời gian tới.

Hai năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Malaysia ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do các biện pháp hạn chế, phòng dịch của hai bên. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia vẫn có những bước phát triển rất thực chất, tích cực.

Năm 2021, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,5 tỷ USD năm 2021 (tăng 25,3% so với cùng kỳ 2020).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia ảnh 2

Thủ tướng Malaysia nhận hoa từ học sinh Hà Nội. Ảnh: Đoàn Bắc

Việt Nam xuất chủ yếu sang Malaysia điện thoại và linh kiện, dầu thô, gạo, cà phê, hải sản; nhập chủ yếu máy vi tính và sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, xăng dầu, hàng điện gia dụng và linh kiện, hoá chất. Hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Malaysia đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam (sau Singapore), đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 668 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.

Malaysia đã đầu tư vào 32/63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là TP Hồ Chí Minh, tiếp theo là Trà Vinh, Hà Nội và các địa phương khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia duyệt đội danh dự. Ảnh: Đoàn Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Malaysia ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia. Ảnh: Đoàn Bắc

Việt Nam có 21 dự án đầu tư còn hiệu lực sang Malaysia với tổng vốn đăng ký đạt 853 triệu USD, đứng thứ 9/78 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Nhân chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến sẽ ký kết thành công một số văn kiện hợp tác để đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.