Thủ tướng Anh quyết chặn người nhập cư trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuối tuần qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo người nhập cư trái phép chớ vào Anh, vì nước này sẽ trục xuất tất cả người nhập cư trái phép và sẽ không cho họ nộp đơn xin tị nạn.
Thủ tướng Anh quyết chặn người nhập cư trái phép ảnh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra khi Anh đang phải tiếp nhận dòng người nhập cư từ các nước châu Âu khác ngày càng đông.

Chính phủ của Thủ tướng Sunak dự kiến sẽ trình dự luật truy quét người nhập cư trái phép vào cuối tuần này, với trọng tâm là những người nhập cư trái phép qua eo biển Manche, Fox News đưa tin.

Dự luật mới giao trách nhiệm cho bộ trưởng nội vụ phải trục xuất bất kỳ ai vào nước này bằng tàu nhỏ về nước hoặc đến quốc gia thứ ba “ngay khi có điều kiện khả thi” và cấm họ vĩnh viễn không được quay lại.

Xác định nhiệm vụ “chặn thuyền” trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Sunak tuyên bố: “Chớ phạm sai lầm, nếu đến đây trái phép, các bạn sẽ không thể ở lại”.

Thủ tướng Anh cho rằng tình trạng nhập cư trái phép gây ra sự bất công với người đóng thuế ở Anh, bất công với những người đến Anh qua con đường hợp pháp và các nhóm tội phạm có tổ chức không thể được phép tiếp tục hoạt động buôn người. “Tôi quyết tâm thực hiện lời hứa chặn tàu”, ông Sunak tuyên bố.

Anh có luật cho phép những người nhập cư trái phép xin tị nạn sau khi vào nước này. Thông thường, người nhập cư được phép ở lại trong khi chờ xét duyệt đơn, nhưng luật mới sẽ không cho làm như vậy nữa.

Những người bị bắt giữ sẽ bị giam 28 ngày mà không được bảo lãnh trước khi trục xuất. Dự luật mới cũng cho phép Chính phủ Anh đặt giới hạn số lượng người được xin tị nạn hợp pháp mỗi năm.

Dự luật sẽ được mang ra tranh luận tại quốc hội và có thể phải chờ mấy tháng nữa mới được thông qua.

Những người phản đối hoài nghi dự luật này phù hợp với luật quốc tế. Các đảng đối lập và quỹ từ thiện nghi ngờ rằng dự luật mới sẽ hiệu quả hơn những biện pháp trước đây nhằm ngăn người di cư vượt biển, đồng thời bày tỏ quan ngại về khía cạnh thực tế và pháp lý của dự luật, như vấn đề người nhập cư trái phép sẽ bị trục xuất đi đâu nếu họ không thể xin tị nạn.

Anh tiếp nhận ít người tị nạn hơn so với Đức và Pháp, nhưng hàng ngàn người từ khắp thế giới đến miền Bắc nước Pháp mỗi năm để tìm cách vượt eo biển Manche sang Anh.

Khoảng 45.000 người vượt biển vào Anh trong năm 2022, trong khi con số của năm 2018 chỉ khoảng 300 người.

Theo Guardian
MỚI - NÓNG