Thủ tướng Anh nhắn nhủ người dân sau 1 năm ‘giông tố’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bài phát biểu năm mới, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cảnh báo rằng những khó khăn mà Vương quốc Anh gặp phải trong năm qua sẽ không mất đi trong năm mới.
Thủ tướng Anh nhắn nhủ người dân sau 1 năm ‘giông tố’ ảnh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và phu nhân

Thủ tướng Anh Rishi Sunak thừa nhận năm 2022 rất khó khăn, khi thế giới vừa thoát khỏi đại dịch thì xung đột nổ ra ở Ukraine.

“Điều này gây ra những tác động kinh tế sâu sắc trên khắp thế giới, và Anh cũng không miễn nhiễm”, ông nói.

“Giờ đây, tôi biết nhiều người trong các bạn đang cảm thấy tác động của nó đến tận nhà của mình. Đó là lý do chính phủ đã đưa ra những quyết định khó khăn nhưng hợp lý để kiểm soát mức vay và nợ”, Thủ tướng Anh cho biết.

Ông Sunak bước vào số 10 Phố Downing sau nhiệm kỳ ngắn ngủi của bà Liz Truss. “Cách đây 3 tháng, tôi đứng trên bậc cửa Phố Downing và hứa sẽ làm việc không mệt mỏi để giải quyết những vấn đề liên quan nhiều nhất đến cuộc sống của các bạn”, ông Sunak cho biết.

Ông nêu ra những quyết sách của Chính phủ Anh để xốc lại hệ thống y tế quốc gia, xử lý tình trạng nhập cư trái phép, truy quét tội phạm lợi dụng hệ thống tị nạn.

Thủ tướng Anh nói rằng ông sẽ “không giả vờ rằng mọi vấn đề sẽ biến mất trong năm mới”, nhưng cho rằng năm 2023 là cơ hội để “thể hiện những gì tốt nhất của Anh trên vũ đài thế giới". Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng khẳng định London sẽ tiếp tục dành ủng hộ cho Ukraine.

Thông điệp chúc mừng năm mới từ lãnh đạo Công đảng Keir Starmer thừa nhận nước Anh vừa trải qua “một năm rất khó khăn” và cần phải thay đổi.

Ông cho rằng năm mới sẽ mở ra một “chương mới” cho nước Anh, với sự kiện Vua Charles III đăng quang.

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió đối với Vương quốc Anh, khi có tới 3 thủ tướng chỉ trong vòng 2 tháng và cũng mất đi Nữ hoàng trị vì lâu nhất thế giới.

Giai đoạn rối ren bắt đầu khi Thủ tướng Boris Johnson từ chức vào tháng 7, sau hàng loạt bê bối. Bà Liz Truss kế nhiệm, nhưng chỉ có thể điều hành đất nước chỉ trong 45 ngày - nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử Anh - sau khi thực hiện chính sách thuế khiến giá đồng bảng lao dốc và thị trường tài chính chao đảo.

Thất bại của bà Truss tạo cơ hội để ông Sunak trở thành thủ tướng da màu đầu tiên của Anh. Thủ tướng Sunak phải đương đầu nhiều trận gió ngược, khi tỷ lệ lạm phát lên đến 15%, một phần do tác động của xung đột Ukraine.

Theo Sky News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.