Thủ tướng Anh muốn G20 cắt đứt các nguồn tài trợ khủng bố

Thủ tướng Anh Theresa May lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức.
Thủ tướng Anh Theresa May lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức.
TPO - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh G20 bà sẽ ưu tiên cho các nội dung về các phương thức phá vỡ tài trợ tài chính cho các nhóm khủng bố.

Trước khi lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G20, một loạt các nhà lãnh đạo phe đối lập như Jeremy Corbyn của đảng Công đảng, Tim Farron của đảng Dân chủ Tự do, Caroline Lucas của Greens và Ian Blackford của SNP, cho biết bà May nên nhân hội nghị thượng đỉnh này để gây sức ép lên các quốc gia vùng Vịnh.

Phát biểu tại Hamburg, Đức, bà May cảnh báo: "Chúng ta phải chống lại mối đe dọa từ mọi góc độ. Điều này bao gồm việc áp dụng các biện pháp chống lại các hoạt động tài trợ khủng bố, giám sát sự lây lan của các chiến binh nước ngoài".

Được biết, bốn mục tiêu chính mà bà May nêu ra tại hội nghị G20 lần này là: chống khủng bố, di cư, nô lệ hiện đại và nền kinh tế.

 Văn phòng thủ tướng Anh cho hay, việc kêu gọi cắt nguồn cung tiền cho khủng bố là một phần trong kế hoạch "phản ứng toàn diện của chính phủ đối với những cuộc tấn công khủng bố được thực hiện ở London và Manchester trong năm 2017".

Tại G20, bà May cũng sẽ đề xuất thiết lập quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân dễ bị tổn thương vì hành động tài trợ khủng bố, qua đó tăng cường hợp tác giữa thực thi pháp luật và các ngân hàng trong khu vực. 

 Bà May cũng sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm việc với khu vực tư nhân để phát triển các công cụ và công nghệ tốt hơn để nhận diện các dòng tiền đáng ngờ và theo dõi tốt hơn các cá nhân trở về từ các nước như Syria và Iraq.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.