Thứ trưởng Bộ Y tế: 2 tuần tới là đỉnh dịch, nếu quyết liệt có thể sẽ chặn đứng

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh H. Văn
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh H. Văn
TPO - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chiến dịch chống COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam chiều 3/8.

Chiều 3/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Thứ trưởng, tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp, dự kiến đỉnh dịch sẽ rơi vào 2 tuần tới, do vậy phải quyết liệt chống dịch. “Dự kiến đỉnh dịch vào 2 tuần tới. Do đó 2 tuần tới nếu chúng ta làm quyết liệt có thể sẽ chặn đứng được dịch, dịch sẽ đi xuống” – ông Sơn nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 2 tuần tới là đỉnh dịch, nếu quyết liệt có thể sẽ chặn đứng ảnh 1 Quân đội hỗ trợ phun hóa chất khử trùng tại Hội An. Ảnh Nguyễn Sơn Thủy

Bên cạnh ngăn chặn chống dịch, mục tiêu phát triển kinh tế. Với tình hình hiện nay thực sự là rất khó khăn.

Sau ca đầu tiên ở Đà Nẵng, Bộ Y tế chỉ đạo liên tục chỉ đạo quyết liệt chống dịch. Mới đây, ngày 30/7, Bộ Y tế đã thành lập 1 bộ phận chống dịch đặc biệt, do ông Sơn làm Trưởng bộ phận này. Trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch COVID-19 ở các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế.

Ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ,hiện tại địa phương có 34 ca dương tính, 6 ca nghi nhiễm (chưa kể 5 bị xâm nhập từ ngoài vào trong đợt trước). Hầu hết đều có nguồn bệnh từ Bệnh viện Đà Nẵng. Tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo dồn sức tăng tốc, tập trung mọi nguồn lực chống dịch COVID-19, người dân cũng rất đồng lòng trong cuộc chiến này.

Quảng Nam thành lập hơn 50 khu cách ly tập trung; công an thành lập 46 điểm chốt chặn (trong đó 10 điểm cấp tỉnh); không hoang mang nhưng không lơ là trong chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, có 6 địa phương đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16, 12 địa phương còn lại thực hiện theo chỉ thị 19. Sắp tới, ngành chức năng tiếp tục khoanh vùng, tăng tốc tìm kiếm F1 để cách ly kịp thời

Quảng Nam kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ năng lực xét nghiệm COVID-19 cho địa phương. Hiện nay 1 máy xét nghiệm tối đa 1.500 mẫu/ ngày; hỗ trợ thêm nhiều máy xét nghiệm Retime RCR để tăng tốc đẩy nhanh việc xét nghiệm; hỗ trợ sinh phẩm; chuyên gia hàng đầu hỗ trợ điều trị;

Ngoài ra, địa phương này cũng đề xuất trung ương hỗ trợ các đội phun hóa chất tự động diện rộng đối với những địa phương đã được phong tỏa vì có nguy cơ lây nhiễm cao; hỗ trợ trang thiết bị phòng hộ; máy móc phục vụ điều trị (máy ECMO; máy thở)...

MỚI - NÓNG