Thứ trưởng Bộ giao thông kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ở Kon Tum

Thứ trưởng Bộ giao thông kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ở Kon Tum
TPO - "Các tài xế, đặc biệt là tài xế xe khách khi đi trên đèo Lò Xo cần tuân tuyệt đối hệ thống biển cảnh báo, đặc biệt là tốc độ, thời gian qua đèo"- Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh khi đi kiểm tra, khảo sát những "điểm đen" về tai nạn giao thông tại đèo Lò Xo. 

Ngày 17/6, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tiến hành kiểm tra, khảo sát 27km đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh, đoạn nối tỉnh Kon Tum với Đà Nẵng. Đây là “điểm đen” về những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Vụ gần đây nhất xảy ra tại km 1430+700, thôn Đắk Nớ, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum khiến 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đi kiểm tra, khảo sát thực tế 27km đèo Lò XoThứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đi kiểm tra, khảo sát thực tế 27km đèo Lò Xo

Tại km 1430+700, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng cho biết trước mắt, chưa thể đầu tư nâng cấp hệ thống tuyến đường ngay được, nhưng cần có giải pháp tổ chức giao thông; thêm biển báo; nâng cấp cọc tiêu; nghiên cứu đặt hộ lan phù hợp, vì có những nơi cần hộ lan cứng, nơi cần mềm; mở rộng tầm nhìn những khúc cua,…

Các tài xế, đặc biệt là tài xế xe khách khi đi trên tuyến đường này cần tuân thủ tuyệt đối hệ thống biển cảnh báo, đặc biệt là tốc độ, thời gian qua đèo. Chủ trương của Bộ trong thời gian tới sẽ nghiên cứu tổng thể giải pháp về vấn đề an toàn giao thông trên đèo Lò Xo, sau đó đưa ra giải pháp cụ thể, khoa học.

Chiều 17/6, những hành khách thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 16/6 tại km 1430+700 thuộc đèo Lò Xo đã đến tìm lại hành lý của mình.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên đường đèo Lò XoHiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên đường đèo Lò Xo
Anh Nguyễn Khắc Viên (SN 1984, Hưng Yên) đang cố gắng đưa số hành lý của gia đình mình ra ngoàiAnh Nguyễn Khắc Viên (SN 1984, Hưng Yên) đang cố gắng đưa số hành lý của gia đình mình ra ngoài
Xe khách BKS: 34B-002.69 chở 44 người chạy hướng Đà Nẵng – Kon Tum, khi đến km 1430 +700 trên đường Hồ Chí Minh (đèo Lò Xo) thì lao xuống vực sâu 50m. Xe khách BKS: 34B-002.69 chở 44 người chạy hướng Đà Nẵng – Kon Tum, khi đến km 1430 +700 trên đường Hồ Chí Minh (đèo Lò Xo) thì lao xuống vực sâu 50m.
 
Phần kính trước của xe khách vỡ vụ sau khi đâm xuống vựcPhần kính trước của xe khách vỡ vụ sau khi đâm xuống vực
 
Vải thiều, quần áo, bánh kéo,...của những hành khách đều bị hư hỏng, tung tóe khắp nơi sau cú va chạm mạnh Vải thiều, quần áo, bánh kéo,...của những hành khách đều bị hư hỏng, tung tóe khắp nơi sau cú va chạm mạnh
 
Những chiếc bánh của ô tô khách chở 44 người văng xa nhiều mét Những chiếc bánh của ô tô khách chở 44 người văng xa nhiều mét
 
Hành khách quay lại tìm hành lý của mình sau cú sốc lao từ vực 50mMột số hành khách thoát nạn quay lại tìm hành lý của mình sau cú sốc lao từ vực 50m