Thủ thành Casillas: Lập kỷ lục nhưng chẳng vui

Thủ thành Casillas: Lập kỷ lục nhưng chẳng vui
TPO-Trong trận Real Madrid đánh bại Juventus 2-1 rạng sáng qua, Iker Casillas cũng lập một kỷ lục cho bản thân. 520 phút không để thủng lưới.
Casillas vừa lập kỷ lục giữ sạch lưới.
Casillas vừa lập kỷ lục giữ sạch lưới..

Trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Juventus rạng sáng qua, người ta nói nhiều về Cristiano Ronaldo, về việc anh lập cú đúp, tạo ra hiệu suất 7 bàn/3 trận Champions League và vượt qua thành tích 56 bàn ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB của huyền thoại Van Nistelrooy.

Nhưng ít người biết rằng, nếu như CR7 thiết lập một cộc mốc bàn thắng mới, thì thủ thành Iker Casillas của Real cũng chẳng chịu kém cạnh.

Với việc giữ sạch mành lưới cho tới phút 22, tức là trước khi để Llorente của Juvetus ghi bàn gỡ hòa 1-1, thủ thành 32 tuổi người Tây Ban Nha đã tạo lập một kỷ lục mới cho riêng mình: 520 phút không thủng lưới. Thành tích cũ của anh là 502 phút không thủng lưới.

Thành tích 520 phút giữ sạch lưới của Casillas bắt đầu từ trận đấu với Real Sociedad vào ngày 6.1.2013. Trận đó, Real Madrid thắng 4-3, tức là Thánh Iker phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Phút 76, Xabi Prieto hoàn thành cú hat-trick, đồng thời rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 cho đội khách.

Kể từ sau đó, Casillas trải qua 7 trận liền (trong đó có 2 trận ở La Liga, 3 ở Cúp nhà Vua và 2 tại Champions League), để lập nên kỷ lục 520 phút giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, chàng thủ quân Real chẳng lấy làm gì vui mừng với kỷ lục này bởi nó như tô đậm thêm nỗi buồn của anh trong suốt 10 tháng qua. Nỗi buồn không được thi đấu thường xuyên do dính chấn thương và bị “đày” trên ghế dự bị.

Cuối tuần này, Real Madrid sẽ tới Nou Camp và đá trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2013-2014 với Barcelona. Kể từ khi lên chơi cho đội 1 Real Madrid vào mùa 1999-2000, Casillas thường xuyên có mặt trong khung gỗ ở những trận “Kinh điển”, nhưng lần này, mọi chuyện có thể sẽ khác.

Dưới triều đại Carlo Ancelotti, Casillas chỉ được bắt chính tại Champions League và các trận đấu cúp, còn tại La Liga, vị trí “người gác đền” số 1 được mặc định cho Diego Lopez.

Ở Nou Camp vào ngày 26.10 tới, mọi chuyện chỉ có thể thay đổi nếu Diego Lopez dính chấn thương hoặc không thể ra sân vì lý do nào đó, còn không, Casillas nên chuẩn bị tâm lý theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị.

Theo Viết
MỚI - NÓNG