Siêu cúp bóng đá Quốc gia cúp THACO 2018:

Thử tham vọng của CLB Hà Nội

Các cầu thủ CLB Hà Nội có cơ hội ăn mừng chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 ngày 16/2 tới khi đối đầu với Becamex Bình Dương? Ảnh: VSI
Các cầu thủ CLB Hà Nội có cơ hội ăn mừng chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 ngày 16/2 tới khi đối đầu với Becamex Bình Dương? Ảnh: VSI
TP - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2018 với Becamex Bình Dương, một đối thủ nhiều duyên nợ. Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy ngày 16/2 tới phần nào sẽ kiểm chứng sức mạnh thực sự của Hà Nội FC ở một mùa giải họ có nhiều tham vọng. 

HLV Chu Đình Nghiêm không phải cái tên quá nổi bật trên băng ghế huấn luyện. Ông Nghiêm chỉ là lựa chọn thứ 2 sau HLV Minh Đức, sau khi CLB Hà Nội chia tay HLV Phan Thanh Hùng, người gắn bó nhiều năm và được xem đã một tay xây dựng nên lối chơi hiện nay của đội bóng này. 

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội vẫn là một thế lực ở V-League, thậm chí đang ngày càng mạnh hơn. CLB Hà Nội thuận lợi khi được ủng hộ từ nhiều phía, và lực lượng lại sẵn mạnh so với phần còn lại. Đây có lẽ là một yếu tố giúp cho bất kỳ ai cầm đội bóng này cũng có lợi thế lớn. 

Với việc đã ăn mừng 7 chức vô địch V-League chỉ trong 10 mùa giải trở lại đây, bầu Hiển rõ ràng có lý do để nghĩ tới đấu trường lớn hơn, thay vì chỉ mãi ở sân chơi quốc nội. Trên thực tế, CLB Hà Nội thường xuyên đặt ra những mục tiêu lớn ở sân chơi châu Á. Tuy nhiên, thành tích của họ lâu nay khi dự tranh các giải châu Á đều dưới sự mong đợi. 

Bước vào mùa giải năm nay, CLB Hà Nội đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Sau khi thành công với thương vụ chiêu mộ Omar, họ tiếp tục đem về sân Hàng Đẫy một gương mặt nổi bật khác của Thanh Hoá là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đội hình CLB Hà Nội hiện nay chiếm quá nửa là các gương mặt đang “ăn cơm tuyển”, như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng…Một lần nữa, đấu trường châu lục lại được nhắc tới trong kế hoạch hướng tới mùa giải mới của đội bóng thủ đô. 

Theo kế hoạch, CLB Hà Nội sẽ tham dự từ vòng loại thứ 2 AFC Champions League 2019 với Bangkok United ngày 12/2 này, và tuỳ thuộc kết quả có thể được dự giải đấu cao nhất châu Á, hoặc lùi xuống chơi AFC Cup từ vòng bảng. Thành tích ở mùa giải này trên các đấu trường có thể phần nào cho thấy sức mạnh thực sự của CLB Hà Nội. Nếu ở đấu trường châu lục, Bangkok United là phép thử đầu tiên thì đấu trường quốc nội, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 sắp tới sẽ là màn “thử lửa” đầu tiên với thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. 

Không giống với đấu trường V-League gồm nhiều vòng đấu, chức vô địch có thể được quyết định bởi nhiều yếu tố thì Siêu cúp Quốc gia 2018 chỉ có 1 trận, yếu tố chuyên môn mang tính quyết định. Lấy ví dụ như dù thua CLB Hà Nội ở V-League trong cuộc chiến dài hơi, Becamex Bình Dương lại đủ sức để “quật ngã” đối phương ở mặt trận cúp Quốc gia khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với nhau. 

Dù không còn giữ được sức mạnh như trước, đội bóng đất thủ vẫn đủ khả năng khiến CLB Hà Nội phải dè chừng. Cần nhớ trong 4 lần dự tranh Siêu cúp Quốc gia, CLB Hà Nội mới chỉ một lần đăng quang (năm 2010 thắng SLNA). Một trong những thất bại của CLB Hà Nội tại Siêu cúp Quốc gia chính là trước Becamex Bình Dương năm 2012, và người dẫn dắt đội bóng thủ đô khi đó vẫn là HLV Phan Thanh Hùng. 

Việc phải dàn sức cho các đấu trường khác nhau cũng có thể khiến CLB Hà Nội gặp bất lợi khi đối đầu Becamex Bình Dương tại Hàng Đẫy ngày 16/2 tới. Cụ thể, trước trận đấu này CLB Hà Nội sẽ phải đá trên sân của Bangkok United và sau đó tiếp tục có trận thứ 2 ở cúp châu lục.  Một trận đấu “nảy lửa” giữa CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương trên sân Hàng Đẫy là kịch bản có thể mường tượng trước trong bối cảnh cả hai đã quá dày duyên nợ với nhau. Ở đó, kẻ mạnh thực sự sẽ trở thành nhà vô địch. 
Thử tham vọng của CLB Hà Nội ảnh 1  
MỚI - NÓNG