Thử thách mới của bóng đá nữ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tối 23/10, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Sau những trải nghiệm đáng giá tại VCK World Cup 2023 và mới nhất là Asiad 19, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào chuyến phiêu lưu mới, với những thử thách không hề kém cạnh hai giải đấu lớn vừa qua.

Hôm qua, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Ba cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam gồm: tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (CLB Than KSVN), và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (CLB Hà Nội). Đây đều là những cầu thủ sinh sau năm 2000, được ban huấn luyện gọi lên đội tuyển để học hỏi trong thời gian gần đây.

Trong danh sách 22 cầu thủ, tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo đang tập luyện và hồi phục tốt sau ca phẫu thuật chấn thương. Ngoài ra, tiền đạo Huỳnh Như mang đến tin vui khi sẽ hội quân với đội nhà tại Uzbekistan. Sự có mặt của Huỳnh Như gia tăng sức mạnh cho hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam khi các cầu thủ trẻ vẫn cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Tại Asiad 19, Huỳnh Như vắng mặt khiến hàng công của Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi Thúy Hằng và Tuyết Ngân chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 1/11 tới, tại Tashkhent (Uzbekistan). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để xác định 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào Vòng loại thứ ba.

Thử thách mới của bóng đá nữ ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Olympic Paris 2024. Ảnh: Anh Đoàn

Đây là giải đấu khó khăn nhưng đội tuyển Việt Nam cũng đặt những mục tiêu riêng. Nếu Nhật Bản- nhà vô địch thế giới 2011, đương kim vô địch Asiad 19 - ở một đẳng cấp khác hẳn, thì Uzbekistan (hạng 50 thế giới) và Ấn Độ (hạng 61 thế giới) là những đối thủ mà chúng ta được kỳ vọng có thể kiếm điểm, qua đó hướng tới vị trí nhì bảng xuất sắc nhất và lọt vào giai đoạn 3.

HLV Mai Đức Chung cho biết, trong nửa tháng tập trung, đội đã rèn luyện đấu pháp chiến thuật sao cho phù hợp với các đối thủ sẽ chạm trán như Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản. Ông Chung khẳng định, đội sẽ thể hiện quyết tâm thi đấu, bình tĩnh, tự tin trước từng trận. Các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ông Trần Anh Tú- Phó Chủ tịch VFF chia sẻ, các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện sự chuyên nghiệp, trong một năm đầy ắp những giải đấu lớn từ cấp khu vực, châu lục đến thế giới. Ông hy vọng với sự trẻ hóa trong lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có có trải nghiệm tốt tại vòng loại thứ 2 Olympic 2024. Đây cũng là cơ hội để những tài năng trẻ trưởng thành, hướng đến VCK World Cup nữ 2027. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú khẳng định VFF luôn tạo điều kiện tốt nhất và dành sự tin tưởng đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Khi được hỏi về người kế nhiệm, HLV Mai Đức Chung tiến cử chuyên gia Akira Ijiri. Vị HLV người Nhật Bản đến Việt Nam làm việc từ năm 2019, hiện đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chuyên gia người Nhật Bản có chuyên môn cao, với nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ nên hiểu được nền văn hóa và sinh hoạt của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một HLV nước ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam”.

Lời chia tay của HLV Mai Đức Chung

Trước khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Uzbekistan, HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau khi hết hạn vào cuối năm. “Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi, sau khi hết hợp đồng vào cuối năm. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu, không ai có thể làm mãi được”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông ngày 23/10.

Với khẳng định này, vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, có thể là giải đấu cuối cùng mà HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách HLV trưởng. Nhà cầm quân 72 tuổi từng có ý định chia tay đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2022, nhưng sau đó quyết định gắn bó với đội tuyển thêm một năm.

HLV Mai Đức Chung là người đưa đội tuyển nữ Việt Nam tới World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

MỚI - NÓNG