Thủ môn De Gea bất ngờ gửi yêu sách tới Real Madrid

De Gea tính chuyện rời M.U.
De Gea tính chuyện rời M.U.
TPO - Thủ môn David de Gea của M.U đã gửi yêu sách tới Real Madrid. Cụ thể, thủ thành người Tây Ban Nha chỉ xem xét tới khả năng gia nhập sân Bernabeu nếu đội bóng Hoàng gia thành Madrid bán thủ thành Keylor Navas.

Hợp đồng hiện tại giữa David de Gea với M.U còn thời hạn tới tháng 6/2019. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã lên kế hoạch gia hạn với thủ thành người Tây Ban Nha, sẵn sàng nâng lương cho anh lên mức 250.000 bảng/tuần, thay vì 200.000 bảng/tuần như hiện tại. Tuy vậy, De Gea lại cho thấy không có động thái muốn gia hạn tiếp.

Lý do là vì kể từ thời David Moyes tới nay, M.U vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang quá khứ và điều đó khiến De Gea chán nản. Ngay như mùa này, dù được đầu tư rất lớn về nhân sự và có khởi đầu mỹ mãn, nhưng hiện tại, “Quỷ đỏ” đã bị Man City bỏ xa ở cuộc đua vô địch Premier League. Ánh mắt của De Gea đã nhìn về phía Real Madrid, đội 2 lần liên tiếp vô địch Champions League gần đây.

Các CĐV M.U càng có lý do để lo lắng khi mới đây tờ Marca tiết lộ thêm rằng, De Gea đã ra yêu cầu với Real Madrid nếu đội chủ sân Bernabeu vẫn còn ý định chiêu mộ anh. Theo đó, anh muốn được đảm bảo suất bắt chính ở CLB. Thủ môn người Tây Ban Nha đã yêu cầu Real Madrid phải bán thủ thành Keylor Navas trước khi kí hợp đồng với anh.

Mặc dù vậy, điều này sẽ rất khó xảy ra. Nhiều khả năng, Real Madrid vẫn sẽ giữ lại Navas để đề phòng trường hợp M.U quyết không chịu nhả người. Vào hồi hè năm 2015, De Gea đã suýt chuyển tới sân Bernabeu ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong các thủ tục làm giấy tờ đã ngăn cản anh trở về Tây Ban Nha thi đấu.

Ngoài De Gea, Real Madrid còn đang để ý đến Thibauit Courtois, thủ môn đang thi đấu trong màu áo Chelsea. Tuy vậy, so với thương vụ De Gea, thương vụ này còn khó thành hơn khi Chelsea không có ý định nhả người và Courtois hành phúc tại đội bóng thành London.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.