Hải Phòng:

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đánh thức tiềm năng du lịch biển đảo thời hậu COVID

0:00 / 0:00
0:00
Khu du lịch sinh thái Cát Bà, TP Hải Phòng. Ảnh: Đức Nghĩa
Khu du lịch sinh thái Cát Bà, TP Hải Phòng. Ảnh: Đức Nghĩa
TP - 9 tháng đầu năm 2021, Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất không phải thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cảng phản ứng nhanh, chủ động đi trước một bước trong phòng chống dịch và cải cách xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, sản xuất. Qua đó, trở thành một trong những địa phương tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước.

Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về những quyết sách vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, định hướng đánh thức tiềm năng du lịch - thương mại sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn.

FDI tăng trưởng vượt bậc

Thưa ông, 9 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến rất phức tạp, TP Hải Phòng đã ứng phó với đại dịch thế nào?

Thời gian qua, dịch bệnh bùng phát khiến nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội trong thời gian dài. Cuộc sống của nhân dân và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng đã tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động đi trước một bước cùng với sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.

Thành phố đã chỉ đạo các chốt liên ngành kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào tại các tuyến đường cửa ngõ nhằm phát hiện sớm, phân loại để cách ly, xét nghiệm với trường hợp nguy cơ cao. Đồng thời, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống xuất hiện nhiều ca bệnh. Thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin COVID-19 mở rộng các đối tượng. Đặc biệt, đối với tài xế, công nhân, lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ - du lịch, tiểu thương… nhằm sớm phổ cập vắc-xin toàn dân, từng bước mở cửa trở lại các hoạt động khi đủ điều kiện. Tính đến ngày 4/10/2021, toàn thành phố đã tiêm hơn 923.000 liều vắc-xin cho người dân trên địa bàn.

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đánh thức tiềm năng du lịch biển đảo thời hậu COVID ảnh 1

Một bãi tắm trên vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà. Ảnh: Đức nghĩa

Hải Phòng được Trung ương đánh giá chống dịch rất hiệu quả, là địa phương an toàn. Vậy tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2021 của thành phố đạt được những kết quả gì?

Với quyết tâm, sự đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất không phải thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố được Trung ương đánh giá cao trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

So với cùng kỳ năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2021 ước tăng 12,28%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,68%. Thu ngân sách địa phương hơn 24.255 tỷ đồng (tăng 17,8%), trong đó thu nội địa 23.135 tỷ đồng (tăng 33,82%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 18,54 tỷ USD (tăng 25,52%).

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, chi phí phòng chống dịch tăng dẫn đến doanh thu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, số nộp ngân sách của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 3.200 tỷ đồng (tăng trên 18%).

Trong 9 tháng năm 2021, thành phố đã thu hút được 2,85 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt và vượt kế hoạch cả năm. Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau Long An) về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này là minh chứng thuyết phục, khẳng định Hải Phòng phát triển bứt phá, thực sự là điểm đến hấp dẫn, có môi trường đầu tốt đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đánh thức tiềm năng du lịch biển đảo

Thưa ông, Hải Phòng được biết đến với nhiều khu du lịch sinh thái đẹp tuy nhiên dịch vụ du lịch chưa phát triển đúng với tiềm năng. Thành phố có chủ trương, kế hoạch gì để đánh thức ngành du lịch sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định một trong 3 đột phá chiến lược là: “Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm phát triển hạ tầng du lịch, nhất là các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển đảo và các di tích lịch sử, văn hóa”. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Hải Phòng sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, ban hành các cơ chế, chính sách hiệu quả để hỗ trợ phát triển du lịch. Trong đó tập trung vào 4 nhóm cơ chế, chính sách: Thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Khuyến khích, ưu đãi thu hút phát triển sản phẩm du lịch; Hỗ trợ, nghiên cứu phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá, hợp tác về du lịch; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Hai là, xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch biển có cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Thúc đẩy triển khai các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm phát triển du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn. Đồng thời nghiên cứu phương án phù hợp để từng bước xây dựng, phát triển du lịch tại đảo Bạch Long Vĩ.

Thành phố đang triển khai Đề án để giải quyết thấu đáo việc di dời lồng bè, ô nuôi trồng thủy, hải sản tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà nhằm bảo đảm điều kiện để quần đảo Cát Bà được UNESCO xét, công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (cùng với vịnh Hạ Long).

Chú trọng giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư phát triển du lịch trên huyện Cát Hải. Thành phố đã thành lập ngay Tổ công tác giải quyết trình tự, thủ tục các dự án phát triển du lịch do một Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án. Đồng thời, triển khai các hình thức liên kết, kết nối du lịch giữa vịnh Lan Hạ với vịnh Bái Tử Long...

Ba là, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh các dự án vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều công trình, dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trên đảo Cát Bà nhằm nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch cao cấp phục vụ du khách. Có thể kể đến như: hệ thống cáp treo và dịch vụ du lịch cao cấp của Tập đoàn Sun Group, dự án khách sạn 5 sao của tập đoàn Flamingo, Công ty Cổ phần Trường Bình Minh... đầu tư trên đảo Cát Bà; Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với quy mô 480ha ven biển quận Đồ Sơn; Dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở, công viên sinh thái tại đảo Vũ Yên với quy mô trên 800ha....

Nỗ lực đưa quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới và việc triển khai nhiều công trình, dự án phát triển du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà và trên địa bàn thành phố nhằm đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, thiết thực thúc đẩy phát triển KT-XH thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thành phố đã kịp thời thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư tại chỗ, phát huy tối đa, linh hoạt, có trọng tâm. Nhiều thủ tục hành chính được rút gọn, cải cách hiệu quả cơ chế “một cửa, tại chỗ”, “một cửa, liên thông”. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố đã dành nhiều thời gian làm việc với các nhà đầu tư lớn để có tiếng nói chung, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai các dự án.

MỚI - NÓNG