Vĩnh Long:

Thông tin mới nhất vụ chồng đâm 3 người thương vong để giải cứu vợ

TPO - Liên quan đến vụ chồng đâm 3 người thương vong để giải cứu vợ, ngày 17/11, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) ra đầu thú sau một ngày lẩn trốn.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Nhựt chính là em ruột của chị Võ Thị Thuý Hằng và có liên quan đến nhóm người đi ô tô thực hiện hành vi bắt cóc xảy ra tại quán cà phê Tâm Giao, xã Long An, huyện Long Hồ.

Theo cơ quan điều tra, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê xã Long An, Long Hồ, hiện tạm trú tại huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê nhóm 6 người gồm: Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi); Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Văn Dũng (cùng ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Nhựt (em trai chị Hằng) và Nguyễn Minh Tuấn đi ô tô từ Vũng Tàu xuống xã Long An, Long Hồ, tìm bắt con gái là chị Hằng.

Thông tin mới nhất vụ chồng đâm 3 người thương vong để giải cứu vợ ảnh 1 Trần Ngoại Giao tại cơ quan công an. Ảnh Thanh Nam.

Theo camera tại quán cà phê ghi lại, trưa 15/11, bên trong quán cà phê Tâm Giao nằm ven quốc lộ 53, thuộc ấp An Hiệp, xã Long An xuất hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi, đầu đội nón bước vào. Lúc này chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 72A - 215.22 dừng lại trước quán. Sau đó nhóm người nói trên đi vào xịt hơi cay, khống chế chị Hằng đưa lên xe.

Lúc này, Trần Ngoại Giao nghe tiếng vợ la hét nên chạy vào giải cứu thì bị nhóm người này dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt.

Thông tin mới nhất vụ chồng đâm 3 người thương vong để giải cứu vợ ảnh 2 Hiện trường vụ việc.

Giao dùng thanh sắt nhọn dài khoảng 1,5m đâm trúng Nguyễn Minh Tuấn tử vong và hai người khác bị thương. Sau khi gây án, Giao đến công an đầu thú, những người còn lại bị công an xã Long An bắt giữ. Riêng em trai Hằng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can khai nhận thực hiện vụ bắt cóc theo yêu cầu của bà Chi (mẹ ruột chị Hằng) do không muốn con gái sống chung với Trần Ngoại Giao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG