Thông tin chính thức vụ trộm xe máy, chống đối người thi hành công vụ

TPO - Lấy trộm xe bị phát hiện truy đuổi, Trần Hận và Lê Minh bỏ chạy rồi gây tai nạn khiến 2 dân quân bị thương nặng.

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin về vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng tại xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vào ngày 3/1 làm nhiều người chấn thương nặng.

Theo hồ sơ, khoảng 10h30 ngày 3/1, anh Trần Hoàng Đệ (SN 1993, ngụ huyện Bắc Tân Uyên) dựng xe máy BKS 61H5-8658 trước nhà tại ấp 3, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên không người trông coi. Lúc này, Trần Hận (SN 1986, ngụ Đồng Nai) và Lê Minh (SN 1998, ngụ Cà Mau) trộm xe của anh Đệ thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Công an xã Thường Tân cùng phối hợp Công an, dân quân tự vệ xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) tổ chức chốt chặn, truy bắt.

Thông tin chính thức vụ trộm xe máy, chống đối người thi hành công vụ ảnh 1 Lực lượng chức năng xã Thường Tân đi làm nhiệm vụ

Khi phát hiện các đối tượng, hai chiến sĩ dân quân tự vệ xã Tân Mỹ gồm, Huỳnh Hữu Trọng và Lê Võ Hoàng Thành (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Mỹ) truy đuổi. Do chạy nhanh, Minh lao xe vào thùng rác bên đường, bị chấn thương nặng.

Lúc này, Hận tiếp tục điều khiển xe máy bỏ chạy nên Trọng và Thành tiếp tục truy đuổi đến phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên). Đối tượng hung hãn đạp vào xe máy truy đuổi làm hai chiến sĩ dân quân tự vệ ngã xuống đường bị thương. Hận cũng bị lạc tay lái lao vào người tham gia lưu thông té ngã xuống đường.

Những người bị thương được người dân nhanh chóng đưa đến cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên. Hiện,  chiến sĩ Trọng bị đa chấn thương và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh); chiến sĩ Thành bị xây sát nhẹ và được xuất viện về nhà. Minh bị chấn thương sọ não, chấn thương cổ, liệt 2 chân và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, còn Hận bị xây sát nhẹ và đang bị Công an huyện Bắc Tân Uyên tạm giữ.

MỚI - NÓNG