Thị trường bất động sản: Sẽ có làn sóng đại hạ giá?

Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản
Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản
TP -Nhiều ý kiến cho rằng nhiều dự án đang giảm giá bán căn hộ là bước khởi đầu cho làn sóng hạ giá của thị trường bất động sản.

> Sẽ còn nhiều vụ vỡ nợ tín dụng "đen"

Việc Cty cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVpower Land) vừa công bố giảm giá bán tới 35% (từ 21,3 triệu giảm còn 15,5 triệu đồng/m2) căn hộ tại dự án Petro Vietnam Landmark (Q.2, TPHCM), để lấy tiền trả nợ ngân hàng, tác động mạnh tới thị trường địa ốc. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bước khởi đầu cho làn sóng đại hạ giá của thị trường bất động sản (BĐS).

Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản
Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản.
 

Lỗ nặng cũng bán

Lý giải cho hành động bán hạ giá dự án của mình, ông Hoàng Ngọc Sáu, Tổng Giám đốc PVpower Land cho biết là do áp lực phải trả nợ cho Ngân hàng CP Bưu điện Liên Việt. Theo ông Sáu, để đầu tư cho dự án Petro Vietnam Landmark, Cty đã phải vay của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 100 tỷ đồng, hạn trả nợ ngày 23-11.

Ngoài ra, dự án Petro Vietnam Landmark được xếp vào phân khúc căn hộ trung cấp tại TPHCM, nên giá 21,3 triệu đồng/m2 vẫn còn quá cao so với mặt bằng giá chung hiện nay tại TPHCM.

Theo ông Sáu, với tình hình khó khăn như hiện nay, nếu tiếp tục giữ mức giá trên, sẽ không thể bán được sản phẩm và cạnh tranh được với các dự án tương đồng. “Khi áp dụng giá mới thì sau khi bán hết số căn hộ trên, số lỗ dự kiến của công ty vào khoảng 70 tỷ đồng”, ông Sáu nói.

Ông Phạm Văn Hải, Tổng Giám đốc Cty địa ốc ACBR cho rằng, việc bán căn hộ với giá trên là gây sốc cực mạnh cho thị trường. Đối với dự án PetroVietnam Landmark, giá bán chỉ còn một nửa so với hàng loạt dự án lân cận như The Vista, Cantavill… đang bán với giá trên 30 triệu đồng/m2.

Còn dự án An Tiến ở khu Nam giảm giá 5 triệu đồng/m2 so với các dự án lân cận. Việc giảm giá mạnh sẽ giúp người dân, những người có nhu cầu về nhà ở dễ dàng tiếp cận nhà ở với mức giá hợp lý nhất.

Tiếp theo sự kiện của PVpower Land, Cty Sài Gòn Mêkông cho hay dự kiến đầu tháng 11-2011 sẽ mở bán 500 căn hộ của dự án An Tiến (mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) với mức giá khởi điểm từ 14,5 triệu đồng/m2 (căn hộ đã hoàn thiện), dự kiến giao nhà vào tháng 6-2012. Khách hàng chỉ cần đóng 30% là có thể nhận nhà, phần còn lại chủ đầu tư hỗ trợ vay ngân hàng thời gian 15 năm, không cần chứng minh thu nhập.

Không chỉ tại TPHCM, tại Vũng Tàu, Cty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, cũng đang chào bán những căn hộ tại dự án Thùy Vân (Vũng Tàu), với mức giảm giá bán từ 12 - 27% so với trước đây, tức còn khoảng 13 triệu đồng/m2 đối với những căn hộ nhìn vào TP Vũng Tàu và còn khoảng 19 triệu đồng/m2 so với 21 triệu đồng/m2 như trước đây đối với những căn hộ hướng biển.

Tuy nhiên, tại Hà Nội, chủ đầu tư các dự án lâu nay sốt giá, vẫn không hề giảm giá. Do các dự án này phần lớn đã được phân phối cho các nhà đầu tư thứ cấp. Nên việc giảm giá chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch. Chị Thu Nga (Liễu Giai, Hà Nội) cho biết: “Tôi bỏ ra hơn 4 tỷ đồng mua lô đất hơn 150m2 từ cuối năm 2010, rao bán hòa vốn mãi không ai mua. Nay tôi chấp nhận bán lỗ 1 tỷ đồng, nhưng cả tháng nay vẫn chưa bán được”.

Anh Hoàng Minh - Giám đốc sàn giao dịch BĐS Minh Quang (Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy) cho hay: “Hiện giá đất nền tại Nam An Khánh đã xuống mức 28 triệu/m2 đường nhỏ, 40 triệu/m2 đường to nhưng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ gửi qua sàn sẵn sàng giảm giá nữa để đẩy nhanh được hàng nhưng hầu như không ai hỏi mua”.

Theo khảo sát của phóng viên, một loạt các dự án như: Thanh Hà đã giảm khoảng 10 triệu đồng/m2, còn gần 30 triệu/m2; đất liền kề tại Kim Trung - Di Trạch còn 35 triệu/m2... Bên cạnh đó, phân khúc chung cư cao cấp tại các dự án như: Star City (Lê Văn Lương), Golden Palace (Mễ Trì), Unsik City (Hà Đông), Thăng Long Garden... không giảm giá nhưng đều đưa ra chiết khấu cao: 10 - 15% cho khách hàng nhưng giao dịch hầu như không có.

Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản
Dự báo, sẽ có làn sóng đại hạ giá bất động sản.
 

Bán tháo sớm là khôn ngoan

Ông Nguyễn Văn Đực - Giám đốc Cty Địa ốc Đất Lành phân tích, từ câu chuyện giảm giá kỷ lục để cắt lỗ của Cty CP Địa ốc Dầu khí sẽ mở ra làn sóng giảm giá, cắt lỗ liên tiếp trên thị trường BĐS trong thời gian tới. Doanh nghiệp BĐS sẽ phải lựa chọn một là mất trắng hay là lỗ ở mức chấp nhận được.

“Chúng ta phải thừa nhận thị trường BĐS đang trong cơn bĩ cực, ai cũng lỗ nhưng chủ yếu là lỗ ít hay lỗ nhiều. Vốn điều lệ của anh là 1.000 tỷ thì anh chịu lỗ đến vài trăm tỷ còn hơn là mất hết. Doanh nghiệp sẽ phải tự cứu mình bằng nhiều cách. Thời gian tới theo tôi nhận định giá BĐS sẽ còn giảm mạnh và bước vào cuộc tháo chạy khỏi thị trường BĐS của nhiều doanh nghiệp” - ông Đực nói.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, dư nợ BĐS đến tháng 6-2011 khoảng 245 nghìn tỷ đồng, tương đương với 10% tổng dư nợ của nền kinh tế. Nợ xấu BĐS chiếm khoảng 3% tổng dư nợ lĩnh vực này. Dự báo nợ xấu cho vay BĐS sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

 

Chia sẻ vấn đề trên, ông Bùi Đức Long - Tổng giám đốc Cty Vicoland cho biết: “Không chỉ ở TPHCM mà tại Hà Nội có hàng trăm doanh nghiệp nợ ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng cũng đang lo sốt vó, vì sắp đến hạn trả tiền ngân hàng. Tôi được biết một doanh nghiệp có tiếng trên thị trường BĐS vay trên 5.000 tỷ đồng, mới trả 900 triệu và đã quá hạn trả ngân hàng.

Tính trung bình lãi quá hạn lên tới 35% thì một tháng doanh nghiệp cũng phải nai lưng ra trả trên 140 tỷ đồng tiền lãi. Nếu doanh nghiệp không tính đến chuyện tìm cách trả gốc thì riêng tiền lãi quá hạn cũng khiến doanh nghiệp phá sản”.

Theo giám đốc một chi nhánh Ngân hàng thương mại tại Hà Nội, thông thường một dự án vay đầu tư BĐS thời hạn từ 2-5 năm. Thời điểm này, các dự án mới khởi công năm 2010 thì chưa bức bí lắm, nhưng các dự án khởi công trước đó, đã đến kỳ đáo hạn. Còn với những dự án chưa đáo hạn, cũng hết vốn để đầu tư, vì thông thường ngân hàng chỉ cho vay tối đa 70% vốn dự án, còn lại họ phải huy động từ dân.

“Nhưng nay không bán được, nên việc các dự án phải bán tháo trả nợ ngân hàng là tất yếu. Nếu bán tháo thời điểm này còn là khôn ngoan, vì để sang năm sau chưa chắc giảm giá đã bán được hàng”, ông nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG